MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đà Nẵng: Khám sàng lọc dị tật bẩm sinh cho 60 trẻ

THÙY TRANG LDO | 23/01/2021 19:28
Chiều 23.1, chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đã phối hợp Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng khám sàng lọc cho 60 trẻ bị dị tật bộ phận sinh dục. Chương trình nhằm tạo cơ hội được điều trị đối với các bệnh nhi khiếm khuyết với sự tham gia hội chẩn của các bác sĩ tại Ý.

Đại dịch COVID-19 đã tạo nên những thách thức về kinh tế, sức khỏe và nhân đạo toàn cầu. Trước bối cảnh đó, "Thiện Nhân và những người bạn" - chương trình phẫu thuật tái tạo bộ phận sinh dục miễn phí dành cho trẻ em tại Việt Nam đã điều chỉnh kế hoạch hoạt động để đảm bảo cơ hội được điều trị đối với các bệnh nhi khiếm khuyết bộ phận sinh dục và tiết niệu tại Việt Nam thông qua buổi khám sáng lọc dưới hình thức trực tuyến.

Chương trình có sự tham gia hội chẩn trực tuyến của các bác sĩ từ Ý. Ảnh: TT

Tiếp nối thành công của buổi khám sàng lọc đầu tiên tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (Hà Nội) với 48 bệnh nhi được khám và tư vấn miễn phí, chương trình đã phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng triển khai buổi khám trực tuyến thứ hai tại Đà Nẵng dành cho bệnh nhân khu vực miền Trung chiều 23.1.

60 bệnh nhi với các bệnh lý về tiết niệu sinh dục như khiếm khuyết bộ phận sinh dục, ổ nhớp lộ ngoài, dương vật nhỏ không phát triển, Hội chứng kháng bán phần với kích thích tố nam androgen (bộ phận sinh dục ngoài là nữ nhưng nhiễm sắc thể là nam) hoặc mất một phần bộ phận sinh dục do tai nạn … đã được thăm khám và tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ bác sĩ tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Đặc biệt, dưới hình thức trực tuyến, các bác sĩ Roberto De Castro, bác sĩ Emilio Merlini, bác sĩ Vincenzo Domenichelli và bác sĩ Gabriella Pelusi từ Ý cũng đã cùng tham gia hội chẩn.

“Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các bác sĩ của chương trình không thể sang Việt Nam thực hiện kỳ phẫu thuật như mọi năm nên chương trình "Thiện Nhân và những người bạn" đã phải điều chỉnh kế hoạch làm việc của mình nhiều lần. Tuy nhiên, rất nhiều bệnh nhân không thể chờ đợi trong hàng năm được. Các em cần được thăm khám và điều trị trong thời gian sớm nhất có thể để đến trường, có một cuộc sống bình thường mà không cần phải xấu hổ hay đau đớn gì” - bà Trần Mai Anh, đồng sáng lập chương trình chia sẻ.

Ông Greig Craft - Người sáng lập chương trình cho biết thêm: “Việc duy trì chương trình trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi bên cạnh việc trao đổi kinh nghiệm và tập huấn cho các bác sĩ Việt Nam trong điều trị các bệnh về tiết niệu và sinh dục”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn