MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thuốc phá thai bệnh nhân mua trên mạng giá 500.000 đồng. Ảnh: Nguyễn Ly

Dễ dàng mua thuốc phá thai, nguy cơ ảnh hưởng đến mạng sống

NGUYỄN LY LDO | 11/09/2024 11:20

TPHCM – Đối với những trường hợp tự ý phá thai, không thông qua chỉ định lâm sàng của bác sĩ, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân Hà Thủy (tên đã thay đổi, ở Đồng Nai) nhập viện trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, đau bụng dữ dội, có máu đen và dịch hôi liên tục chảy ra từ âm đạo, khiến chị không thể sinh hoạt và ăn uống bình thường.

Theo chị Thủy chia sẻ, do hoàn cảnh khó khăn và mới chuyển công việc từ miền Bắc vào miền Nam lập nghiệp được 5 tháng, chị bất ngờ phát hiện mình mang thai 20 tuần. Chị Thuỷ vốn có kinh nguyệt không đều, có những giai đoạn 5-6 tháng mới có kinh một lần nên không nhận ra mình đã mang thai. Chỉ đến khi phát hiện thì thai đã được 20 tuần.

Sau nhiều đắn đo, chị Thuỷ quyết định bỏ thai bằng cách mua thuốc phá thai qua mạng với lời giới thiệu sẽ đảm bảo thành công. Người bán thuốc phá thai trên mạng cung cấp liệu trình phá thai với giá 500.000 đồng, tư vấn rằng thai dưới 22 tuần có thể dùng được loại thuốc này. Thuốc gồm một hộp với một viên đầu tiên uống, sau 48 tiếng uống thêm 10 viên khác, và cùng thời điểm đặt 2 viên thuốc vào âm đạo để đẩy sạch sản dịch ra ngoài.

"Người bán thuốc còn tư vấn nếu sau khi uống thuốc phá thai cảm thấy đau quá thì uống thêm thuốc giảm đau, 4 viên cầm máu và 4 viên kháng sinh trong toa thuốc đã kê sẵn. Để tôi yên tâm, người bán còn cho xem tin nhắn của khách hàng đã uống thuốc trước đó và thành công nên tôi quyết định mua về uống," chị Thủy bộc bạch.

Những ngày uống thuốc phá thai, chị Thuỷ liên tục ra sản dịch đen, có mùi hôi, cơ thể suy kiệt, ngất xỉu nhiều lần đến mức không thể ăn uống hay đi vệ sinh, chỉ nằm một chỗ chịu đựng cơn đau. "Tôi vào Nam lập nghiệp một mình, không có người thân bên cạnh, nên mấy ngày đó chỉ nằm một chỗ và uống nước qua ngày. Đến khi các cơn đau và sản dịch đen hôi giảm đi, sau gần 13 ngày, tôi mới đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai khám. Tại đây, bác sĩ truyền máu, truyền dịch và sau đó chuyển tôi thẳng lên Bệnh viện Từ Dũ, TPHCM để tiếp tục điều trị", chị Thuỷ chia sẻ thêm.

BS Bùi Thị Hồng Nhu – Phòng Quản lý chất lượng, Bệnh viện Từ Dũ TPHCM cho biết, trước khi quyết định chấm dứt thai kỳ, sản phụ cần đến các cơ sở y tế chuyên khoa để xác định tình trạng thai, vị trí và tuổi thai. Từ đó, bác sĩ sẽ tư vấn và nếu sản phụ vẫn quyết định đình chỉ thai kỳ, bác sĩ sẽ đánh giá tình trạng sức khỏe, chỉ định hoặc chống chỉ định việc bỏ thai, và lựa chọn phác đồ phù hợp. Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào tuổi thai, tiền sử thai kỳ và bệnh lý nội khoa của sản phụ như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường...

Hiện nay, biện pháp chấm dứt thai kỳ chia thành nội khoa (uống thuốc để sảy thai tự nhiên) và ngoại khoa (can thiệp dụng cụ hút thai). Xu hướng sử dụng thuốc để sảy thai ít ảnh hưởng đến sức khỏe phụ nữ hơn, giảm nguy cơ tai biến như thủng tử cung, biến chứng băng huyết... và ngày càng được cập nhật.

Việc tự ý phá thai mà không biết tuổi thai, không rõ có chống chỉ định hay không sẽ dẫn đến nhiều nguy cơ như băng huyết, mất máu kéo dài, vỡ tử cung, thậm chí tử vong.

“Hiện nay, tình trạng mua thuốc phá thai về nhà tự ý sử dụng là vấn đề phổ biến, và thường gặp nhiều biến chứng nặng nề. Thuốc phá thai thuộc danh mục thuốc bắt buộc kê toa, nhưng việc kiểm soát sử dụng thuốc bên ngoài chưa chặt chẽ như mong đợi. Đây là vấn đề lớn, hy vọng thời gian tới có nhiều giải pháp kiểm soát tốt hơn, giảm tình trạng bệnh nhân tự ý mua thuốc và tự điều trị”, bác sĩ Nhu chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn