MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề xuất miễn phí chỗ ăn ở cho người vô gia cư ở TPHCM trong dịch COVID-19

Anh Nhàn - Hà Phương LDO | 30/03/2020 18:17

Những người vô gia cư tại TPHCM dự kiến sẽ được ở khu lưu trú xã hội, được cung cấp suất ăn trong thời gian họ không thể kiếm kế sinh nhai. 

Phải bàn đến chuyện giúp người vô gia cư

Trong cuộc trao đổi thông tin với báo chí chiều 30.3, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thông tin, ông vừa nhận được gợi ý cần hỗ trợ cho những người vô gia cư sinh sống trên địa bàn thành phố và nhận thấy đây là việc nên bàn. 

"Tôi sẽ bàn với Chủ tịch thành phố về việc giúp người vô gia cư như thế nào. Đây là việc chưa từng có nhưng trong mùa dịch COVID-19 cũng là chuyện nên tính tới - ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết. 

Cũng trong cuộc họp, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin thêm, Nghị quyết của HĐND thành phố vừa ra phương án hỗ trợ cho người mất thu nhập do dịch. Đây thực sự là sự chia sẻ với người lao động trong thời gian khó khăn.

Bàn về vấn đề hỗ trợ người vô gia cư với lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cũng đề xuất thành phố nên có một chế độ đối với người lang thang, cơ nhỡ.

Các quận/huyện cần tổ chức rà soát các người lang thang cơ nhỡ, không nơi cư trú, người nghèo trên địa bàn địa phương sau đó tính đến phương án bố trí khu lưu trú xã hội để chăm sóc cho họ. Đặc biệt, sẽ bố trí suất ăn cho nhóm người này, làm sao để họ không được đi lang thang.

Người già neo đơn trên 60 tuổi cũng cần giúp đỡ

Người già trên 60 tuổi hiện nay không nên ra khỏi nhà nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Tuy nhiên, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho rằng, những trường hợp đặc biệt như người già neo đơn sẽ phải tính đến phương án hỗ trợ.

"Những người neo đơn không có ai chăm sóc mà vẫn cần đi siêu thị, ra hiệu thuốc... nên phải tính đến các phương án ưu tiên, phân luồng để giúp đỡ nhóm người này tuỳ thuộc vào điều kiện từng địa phương" - ông  Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết. 

Đối với lực lượng y bác sĩ ở tuyến đầu điều trị COVID-19, lãnh đạo thành phố đã lập tức chỉ đạo các bệnh viện phải rà soát lại quy trình chăm sóc, không để người đi thoải mái từ khoa này qua khác nhằm tránh phát sinh các ổ dịch khác sau sự việc bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). 

Mặt khác, phải thống nhất và chỉ đạo Sở Y tế phải có kế hoạch đảm bảo thời gian nghỉ cho đội ngũ y tế theo quy định. Đồng thời, tập huấn cho các bác sĩ không thuộc khoa lây nhiễm để họ có thể làm việc tại các khoa lây nhiễm khi cần, giúp các bác sĩ khoa lây nhiễm có thể được nghỉ ngơi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn