MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Đắk Lắk cắt cử bác sĩ về tuyến cơ sở

BẢO TRUNG LDO | 18/05/2023 11:03

Đắk Lắk - Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trở lại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, vẫn có một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương còn chủ quan, lơ là phòng dịch.

Bổ sung thêm bác sĩ cho cơ sở

Ông Trần Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Năng - cho biết: "Tình hình dịch COVID-19 tại địa phương đang diễn biến khá phức tạp, nhiều ca nhiễm mới. Chỉ tính riêng ngày 17.5, toàn huyện có khoảng 10 ca mắc COVID-19 mới. Nhưng có điều may mắn là tại các trạm y tế xã đã được bổ sung đầy đủ thuốc men, vật tư y tế để phòng COVID-19.

Vì địa bàn huyện có nhiều xã tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống nên chúng tôi buộc phải cắt cử cán bộ y tế đi tuyên truyền vận động cho bà con và chỉ cho họ nắm cách thức cách ly ở nhà, tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

Ý thức phòng dịch của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn hạn chế. Ngoài ra, đơn vị cũng điều chuyển một số bác sĩ có chuyên môn tốt ở trung tâm y tế huyện về làm việc tại các trạm y tế xã để làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số".

Cán bộ y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk. Ảnh: Bảo Trung

Còn theo ông Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Krông Búk: Những ngày qua, số bệnh nhân mắc COVID-19 mới trên địa bàn đang có dấu gia tăng. Thuốc men, vật tư y tế ở các trạm y tế đã được cải thiện, bổ sung thêm và không đến nỗi thiếu hụt như hồi đầu năm 2022.

Tuy nhiên, điều Trung tâm đang lo lắng nhất đó là sự chủ quan của một bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các trạm y tế xã đã và đang thiếu hụt bác sĩ có chuyên môn, tay nghề ở khắp các mảng điều trị bệnh nhân.

Tiếp tục mở rộng việc tiêm chủng

Theo số liệu thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk: Tính từ đầu năm đến giữa tháng 5.2023, toàn tỉnh ghi nhận hơn 500 trường hợp mắc COVID-19 và đang 276 trường hợp nằm điều trị ở các cơ sở y tế. Tích lũy từ năm 2020-2023, toàn tỉnh ghi nhận hơn 175.000 trường hợp mắc bệnh.

Lực lượng y tế huyện Krông Búk xét nghiệm cho người dân tại 1 ổ dịch COVID-19 (ảnh chụp năm 2019). Ảnh: Bảo Trung

Ông Hoàng Hải Phúc - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk - thông tin, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở điều trị tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao...nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp tử vong.

Ngoài ra, các đơn vị liên quan đảm bảo hậu cần, kinh phí, thuốc, vaccine, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn. Trong trường hợp cần thiết kích hoạt lại tất cả các tổ, đội lưu động phòng chống dịch COVID-19.

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Chiến dịch sẽ được triển khai tại 184/184 xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng lưu động ngoài trạm, trường học. Thời gian triển khai ngay sau khi tiếp nhận vaccine COVID-19 và vật tư tiêm chủng.

Các đơn vị triển khai chiến dịch tiêm phòng cần thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế. Trước và trong quá trình triển khai chiến dịch tiêm, Sở Y tế sẽ tổ chức giám sát công tác chuẩn bị, an toàn trong tiêm chủng...

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk: Ngày 15.5, trên địa bàn tỉnh ghi nhận bệnh nhân có tên V.T.H.T (56 tuổi, huyện Krông Ana) tử vong vì COVID-19. Ngày 12.5, bệnh nhân ở nhà có biểu hiện sốt, mệt nhiều kèm khó thở. 

Ngày 13.5, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, có kết quả xét nghiệm test nhanh dương tính với SARS-CoV-2, cùng ngày được chuyển lên khu Hồi sức COVID-19 tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

Tuy nhiên, chỉ 2 ngày sau bệnh nhân nói trên đã tử vong. Được biết, bệnh nhân có tiền sử mắc đái tháo đường và đã tiêm 4 mũi vaccine phòng COVID-19. Trước đó, vào ngày 1.3.2022, bệnh nhân mắc COVID-19 lần thứ nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn