MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điện Biên khẩn trương triển khai các biện pháp phòng bệnh bạch hầu

THANH BÌNH LDO | 06/05/2023 19:07
Ngay sau khi phát hiện 1 trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu, Sở Y tế Điện Biên đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng dịch.

Ngày 4.5, sau khi có kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương xác định bệnh nhân Sủng Thị L (SN 2013) tử vong do mắc bệnh bạch hầu. Ngày 5.5, Sở Y tế Điện Biên đã thành lập tổ công tác đến địa bàn xảy ra ca bệnh điều tra xác minh và chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch.

Đồng thời, tiến hành tẩy uế môi trường xung quanh khu vực nhà ở, trường học và nơi ở của bệnh nhân (lớp học, khu ở nội trú, chăn màn…).

Bước đầu đã xác định được tổng số trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân là 78 người (trong đó có 5 người trong gia đình bệnh nhân; 18 học sinh cùng lớp, 38 học sinh ở cùng khu nội trú và 17 nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên).

Ngoài ra, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Pú Nhi (huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) - nơi bệnh nhân học tập - có tổng số có 347 học sinh (trong đó có 99 học sinh ở nội trú) và 28 cán bộ giáo viên cũng được đưa vào diện theo dõi triệu trứng để kịp thời phát hiện.

 Các biện pháp phòng chống bệnh bạch hầu. Ảnh: CDC Điện Biên

Chiều 6.5, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Đoàn Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Điện Biên cho biết: "Đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm. Đến thời điểm hiện tại đã lấy 61 mẫu và đã gửi về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm chẩn đoán".

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, ngày 30.4 bệnh nhân Sủng Thị L (SN 2013), trú tại bản Háng Giống, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên trong tình trạng sốt cao 39 độ kèm nhiều dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu.

Ngày 1.5, bệnh nhân ngừng tuần hoàn, suy hô hấp, viêm phổi nặng, phù phổi, theo dõi viêm cơ tim, chưa loại trừ bạch hầu. Sau 30 phút thực hiện cấp cứu ngừng tuần hoàn, bệnh nhân đã tử vong.

Ngày 4.5, kết quả xét nghiệm của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương cho thấy, bệnh nhân Sủng Thị L dương tính với vi khuẩn Corynebacterium diphtheria (vi khuẩn bệnh bạch hầu).

Được biết, đây là ca bệnh bạch hầu đầu tiên được phát hiện trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong rất nhiều năm trở lại đây.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính, có khả năng lây lan mạnh và nhanh chóng tạo thành dịch. Biểu hiện của bệnh là có giả mạch ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi và có thể xuất hiện ở da và các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hay bộ phận sinh dục. Độc tố bạch hầu có thể gây liệt cơ, viêm cơ tim, dẫn đến tử vong nếu không phát hiện bệnh sớm và chữa trị kịp thời.

Nguyên nhân gây bệnh bạch hầu do vi khuẩn Corynebacterium diphtheriae gây ra. Bệnh khởi phát sau 2 đến 5 ngày nhiễm bệnh: Người bệnh có cảm giác đau họng, khàn giọng; Xuất hiện giả mạc hai bên thành họng, có màu trắng ngà, xám, đen, dai, dính, dễ chảy máu; Sưng hạch bạch huyết ở cổ; Khó thở hoặc thở nhanh; chảy nước mũi; sốt, ớn lạnh và khó chịu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn