MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điều tra 20 tài khoản trên mạng xã hội tung tin đồn phong toả Hà Nội

Nguyễn Hà LDO | 20/03/2020 20:05

Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, hiện đã chuyển công an thành phố và các Sở thông tin truyền thông các địa phương điều tra hơn 20 tài khoản thông tin về việc Hà Nội phong toả để xử lý, răn đe các đối tượng. 

Chuyển 20 tài khoản thông tin Hà Nội phong toả cho Công an điều tra

Chiều 20.3 tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19, bà Nguyễn Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, đến nay, đã có khoảng 5.600 bài viết trên các phương tiện truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 của Hà Nội. 

Bà Hương cho biết, tối 19.3 có những tin đồn xuất hiện trên mạng xã hội về phong tỏa Hà Nội, Hà Nội không đủ điểm cách ly tập trung, không đủ khẩu trang. Sở đã phối hợp với các đơn vị báo chí truyền thông để bác bỏ các thông tin này.

Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội thông tin tại cuộc họp chiều 20.3. 

Theo bà Hương, Sở đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các phụ huynh học sinh không loan truyền các thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận. 

"Hiện nay không phải chỉ xuất hiện tin đồn trên mạng mà còn xuất hiện trong các nhóm kín, việc kiểm soát thông tin rất khó khăn, nhất là trong hội nhóm các bà mẹ bỉm sữa, các phụ huynh học sinh. Họ trao đổi với nhau rất khó phát hiện", bà Hương nói.

Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết đã phối hợp với Công an thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông các địa phương xử lý hơn 20 tài khoản đã thông tin về việc Hà Nội bị phong tỏa để xử lý, răn đe các đối tượng.

Người dân không cần mua hàng hoá tích trữ

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, chiều 19.3 lan truyền trên mạng những tin đồn về việc thành phố phong toả, một số người dân đã đến các Trung tâm Thương mại mua sắm tăng lên không bình thường.

"Tôi khẳng định cho đến giờ phút này Trung ương cũng như Thành phố chưa đưa ra thông tin hay thông điệp nào về việc Thành phố bị phong toả" - ông Chung nói.

Chủ tịch Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19. 

Theo Chủ tịch Hà Nội, hàng hoá của Thành phố đủ cung ứng cho người dân trong thời gian dài, đảm bảo bình ổn giá. Thành phố đang thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, có thể chủ động kiểm soát tốt.

"Đề nghị người dân yên tâm, bình tĩnh, không giao động, không phải mua hàng tích trữ. Thành phố khẳng định đủ cung ứng và không tăng giá. Giao Công an Thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguồn gốc lây lan tin đồn, phát hiện phải xử nghiêm theo quy định pháp luật" - Chủ tịch Hà Nội nói.

Cha mẹ học sinh không tung tin đồn thất thiệt

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng cho biết, để đảm bảo chương trình, các địa phương yêu cầu các nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể, hướng dẫn học sinh học tập trực tuyến, học qua truyền hình, có đánh giá cụ thể để bổ sung kiến thức, nếu không sẽ khó đảm bảo chất lượng đào tạo.

Các trường cũng cần nắm bắt thông tin về sức khỏe giáo viên, học sinh; Quán triệt không được tung tin thất thiệt. “Các nhà trường cần vận động cha mẹ học sinh không tung tin thất thiệt trên các nhóm kín trên mạng xã hội” - ông Dũng nói.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đến hết ngày 19.3 đã thực hiện kiểm dịch và lấy mẫu xét nghiệm cho 2.454 hành khách từ các quốc gia có dịch về sân bay Nội Bài và chuyển tới các khu cách ly tập trung theo quy định. 

Thành phố Hà Nội đã bố trí thêm 3 khu cách ly tập trung với quy mô 10.100 chỗ ở. Đến nay đã bố trí 12 khu cách ly. Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch QUốc gia, thành phố Hà Nội đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nhập cảnh. Thành phố đang đề xuất mua thêm 200.000 bộ sinh phẩm xét nghiệm để đáp ứng nhu cầu xét nghiệm trong thời gian tới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn