MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Điều trị bệnh đái tháo đường phải tính toán chi phí tối ưu

THÙY TRANG LDO | 18/09/2023 10:46

Bệnh đái tháo đường là bệnh phải điều trị suốt đời, do đó người dân cần tuân thủ điều trị và cùng bác sĩ tính toán đến kinh tế, chi phí tối ưu với các loại thuốc.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, GS.TS Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam cho biết, thuốc điều trị đái tháo đường hiện nay theo thống kê có khoảng 40 loại. Nhờ sự tiếp cận quốc tế gần đây của Việt Nam rất tốt nên tất cả mọi loại thuốc đắt tiền và rẻ tiền điều trị đái tháo đường trên thế giới đều có ở Việt Nam.

Một số nhà chuyên môn, y bác sĩ cập nhật theo những thông tin mới, những phương tiện mới, những thuốc mới này để phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn. Đây là suy nghĩ đúng đắn, nhân văn. Tuy nhiên, đái tháo đường là bệnh suốt đời nên vấn đề kinh tế ảnh hưởng rất lớn đến việc điều trị.

GS.TS Trần Hữu Dàng - Chủ tịch Hội Nội tiết - Đái tháo đường Việt Nam chia sẻ về điều trị bệnh đái tháo đường. Ảnh: Thùy Trang

Không phải ngẫu nhiên mà Tổ chức Y tế thế giới, Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế và Bộ Y tế Việt Nam đưa ra 2 loại thuốc có giá cả hợp lý cho bệnh nhân.

Trong khi, hiện nay cùng một loại thuốc điều trị nhưng có viên chỉ mấy trăm đồng, có viên đến hơn 20.000 đồng/viên, khác nhau rất lớn về kinh tế. Tất nhiên là thuốc kia tốt, nhưng điều trị lâu dài thì người bệnh không chịu nổi chi phí, Bảo hiểm Y tế cũng không chi trả nổi.

“Do đó, tôi nghĩ rằng quan điểm hiện nay của y tế nói chung và Hội Nội tiết – Đái tháo đường nói riêng là cần cá thể hóa trong điều trị. Đó không đơn thuần chỉ dựa vào cơ địa bệnh nhân, mong muốn bệnh nhân, sở thích, bảo hiểm mà còn dựa vào túi tiền của bệnh nhân.

Việt Nam có gần 5 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Nếu dùng một số tiền khổng lồ từ Bảo hiểm y tế, dành hết cho những người bệnh đái tháo đường với những thuốc rất đắt tiền thì những bệnh khác, người bệnh khó khăn sẽ ra sao? Do đó tôi nghĩ phải hài hòa trong cái điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường” – Giáo sư Dàng chia sẻ.

Trên những cơ sở đó, Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam cũng đã nói rất nhiều về hướng dẫn này tại các hội nghị, hội thảo với các nhân viên y tế. Người bệnh và bác sĩ điều trị cần dựa vào cơ địa mỗi người, đó là người bệnh béo hay gầy, kinh tế có điều kiện hay không, người ở nông thôn hay thành thị... để cá thể hóa. Từ đó, người thầy thuốc và bệnh nhân cùng tìm ra một phương thức điều trị tốt nhất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn