MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy vừa tiếp tục chi viện tỉnh Gia Lai vào ngày 4.2. Ảnh: BVCC

Đội phản ứng nhanh Bệnh viện Chợ Rẫy đến Gia Lai xây bệnh viện dã chiến

TÂM AN LDO | 04/02/2021 16:14

Đội phản ứng nhanh số 2 của Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) tiếp tục chi viện tỉnh Gia Lai vào ngày 4.2 để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trước sự diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai, ngày 4.2, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục cử đội phản ứng số 2 lên đường đến tỉnh Gia Lai. Nhiệm vụ chính của đoàn hỗ trợ lần này là thẩm định xây dựng bệnh viện dã chiến tại tỉnh Gia Lai.

Đội phản ứng nhanh số 2 gồm 4 thành viên: BS CK2 Trần Thanh Linh (Phó khoa Hồi sức tích cực); Ths Điều dưỡng Vương Thị Nhật Lệ (Phó phòng Điều dưỡng); Ths Kỹ sư Lê Hữu Hoàng (Phó khoa Sinh Hóa); Kỹ thuật viên Nguyễn Công Doanh (Khoa Huyết học).

BS CK2 Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) động viên các thiên thần áo trắng lên đường chống dịch. Ảnh: BVCC

Tại buổi đưa tiễn đội phản ứng nhanh lên đường chống dịch, BS CK2 Nguyễn Tri Thức (Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy) chia sẻ: “Từ những kinh nghiệm đã có đúc kết trong những lần chống dịch tại Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận,… lúc nào Bệnh viện Chợ Rẫy cũng luôn trong tâm thế sẵn sàng và thống nhất một lòng sẽ hỗ trợ cho Gia Lai cũng như tất cả địa phương chẳng may phát hiện dịch, trên tinh thần “Không có ngày Tết - Khi nào hết dịch thì sẽ trở về”.

Trong đợt xuất phát lần này, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cũng đã đến thăm, động viên các thành viên lên Gia Lai làm nhiệm vụ và hy vọng các thành viên trong đội phản ứng nhanh sẽ tiếp tục đẩy lùi dịch bệnh và đem đến cuộc sống bình yên không chỉ cho người dân Gia Lai mà người dân cả nước nói chung.

Đội phản ứng nhanh chuẩn bị hành lý, tư trang cần thiết để kịp đến tỉnh Gia Lai. Ảnh: BVCC

Trước đó, vào rạng sáng ngày 3.2, đội phản ứng nhanh số 1 của Bệnh viện Chợ Rẫy tại TPHCM đã lên đường hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Gia Lai.

Công việc của đội tại tỉnh Gia Lai là khảo sát tình hình phân luồng, sàng lọc, cách ly của các khu vực điều trị tại Bệnh viện Gia Lai. Tiếp theo đó, tuỳ tình hình diễn tiến của dịch bệnh mà đội phản ứng nhanh sẽ hỗ trợ thêm các công tác chuyên môn khác.

Đây không phải là lần đầu tiên Bệnh viện Chợ Rẫy chi viện nhân sự đến các vùng dịch để hỗ trợ công tác điều trị bệnh. Trước đó, các đội phản ứng nhanh của bệnh viện đã tới Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu để hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn