MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Anh Lê Xuân Sơn (33 tuổi) và chị Lê Thị Nhung (34 tuổi) là hai vợ chồng làm điều dưỡng tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai - đã cứu sống bé gái đẻ rớt trong bồn cầu. Ảnh: Hà Anh Chiến

Đồng Nai: Hai vợ chồng điều dưỡng cứu sống bé gái bị đẻ rớt trong bồn cầu

HÀ ANH CHIẾN LDO | 30/08/2022 15:56

ĐỒNG NAI –  Anh Lê Xuân Sơn (33 tuổi) và chị Lê Thị Nhung (34 tuổi) là hai vợ chồng làm điều dưỡng tại khoa gây mê hồi sức bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai đang trên đường đến chơi nhà bạn thì hay tin em gái của bạn đẻ rớt con nên đã tức tốc tới cấp cứu.

Ngày 30.8, bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho biết, tình hình sức khoẻ của bé gái bị đẻ rớt trong bồn cầu đã ổn định và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện cùng bố mẹ. 

Sức khoẻ chị T và bé gái đã ổn định, hiện đang được chăm sóc tại khoa Nhi sơ sinh bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai. Ảnh: Hà Anh Chiến 

Trước đó, khoảng 16h chiều ngày 25.8, chị  M.T. (37 tuổi, ngụ phường Tân Mai, TP.Biên Hoà, đang mang thai lần thứ hai được 34 tuần, khi đang sinh hoạt tại nhà thì thấy đau bụng dưới, nghĩ là mình có vấn đề về đường tiêu hóa vì còn hơn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh nên chị T. đi vệ sinh, sau đó sinh em bé trong nhà vệ sinh (được biết trước đây chị T. có tiền căn sanh dễ). 

Cùng lúc đó, anh Sơn và chị Nhung đang trên đường đến chơi nhà chị gái của chị T. (sống gần nhà chị T.) thì nghe người nhà gọi điện thông báo em gái đã đẻ rớt tại nhà liền tức tốc đến nhà chị T. hỗ trợ và gọi xe cấp cứu đến đón.

Nhận thấy em bé đang tím tái và có dấu hiệu thở yếu, chị Nhung và anh Sơn nhanh chóng gọi điện thoại cho Bác sĩ Sản khoa và được hướng dẫn cắt rốn, lau khô, ủ ấm và hồi sức cho em bé. 

Ngay sau đó, em bé và mẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau 3 ngày, hiện chị T. đã hồi phục sức khỏe và được ra viện, còn em bé do sinh thiếu tháng nên đang được chăm sóc đặc biệt tại khoa Nhi Sơ sinh và theo dõi phòng ngừa nhiễm trùng hô hấp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn