MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đợt tiêm chủng tới, TPHCM sẽ đơn giản hóa thủ tục, vẫn bảo đảm an toàn

Huyên Nguyễn - Thanh Chân LDO | 30/07/2021 19:31
Ngay khi kết thúc đợt tiêm vaccine COVID-19 thứ 5, TPHCM sẽ tổ chức ngay đợt tiêm thứ 6, không để gián đoạn - Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức vừa cho biết như vậy tại Họp báo cung cấp thông tin phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn TPHCM chiều 30.7.

Triển khai ngay đợt tiêm thứ 6

TPHCM đang tiếp tục thực hiện chiến lược tiêm vaccine COVID-19 mới với mục tiêu khoảng 2/3 người dân sinh sống trên địa bàn thành phố trên 18 tuổi sẽ được tiêm mũi 1 vaccine trong tháng 8.

Để làm được điều này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Anh Đức cho biết hiện nay, thành phố quy trình tiêm vaccine COVID-19 cũng được đơn giản hóa, không còn ràng buộc trong việc người được tiêm phải đợi tối thiểu 30 phút sau tiêm, việc khai báo tầm soát sức khỏe cũng được khuyến cáo thực hiện tại nhà trước khi đi tiêm. Với những giải pháp này, tốc độ tiêm sẽ tăng lên đáng kể mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân.

Ông Dương Anh Đức cũng thông tin, về tiến độ tiêm, từ 14h ngày 22.7 đến 18h ngày 29.7, TPHCM đã tiêm được 452.339 người. Như vậy, kế hoạch đợt 5 là tiêm 930.000 liều, đến nay đã trên 50%. Theo ông Đức, thành phố phấn đấu đến hết tuần này sẽ cố gắng hoàn thành để thực hiện các đợt tiêm tiếp theo.

“Sau khi kết thúc đợt tiêm số 5, TPHCM sẽ tổ chức ngay đợt tiêm số 6, vaccine về tới đâu tiêm tới đó cho đến khi nào đạt mục tiêu phủ tối thiểu 2/3 dân số trên 18 tuổi”, ông Đức cho hay.

Lãnh đạo UBND TPHCM cho rằng TPHCM được giao nhiệm vụ rất nặng nề trong việc tiêm vaccine COVID-19, nếu thực hiện được thành phố sẽ là địa phương đầu tiên trong cả nước có độ phủ vaccine đạt đủ tiêu chuẩn 2/3 người dân trên 18 tuổi, nhưng đây mới chỉ là tiêm mũi 1.

Theo ông Dương Anh Đức, vaccine là giải pháp lâu dài, nhưng nếu không làm sớm sẽ không đạt được mục tiêu sớm, nên cần nỗ lực rất cao. Sau 30-45 ngày, liều vaccine thứ nhất mới phát huy tác dụng nhất định. Khi tiêm đủ 2 liều thì sau thời gian tương ứng mới có tác dụng, nên dù được tiêm vaccine cũng không thể chủ quan. Có những người tiêm đủ 2 liều vẫn bị mắc COVID-19, vì thế, lãnh đạo TPHCM khẳng định biện pháp 5K vẫn còn nguyên giá trị. Người dân thành phố cần giữ vững tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình, khu phố là một pháo đài, để cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh.

Tinh giản quy trình nhưng vẫn đảm bảo an toàn

Chia sẻ rõ hơn về tinh giản các thủ tục trong quá trình tiêm chủng, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết: Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, chủ yếu trong giai đoạn đầu tiên, các phường xã sẽ phát phiếu đồng ý tiêm chủng tức là nếu đồng ý có thể điền phiếu ngay tại nhà, nếu không đồng ý thì không cần đến điểm tiêm chủng.

Cùng với đó, phiếu khai báo tiền sử bệnh, trong đó quan trọng nhất là tiền sử dị ứng cũng có thể tự khai tại nhà. Do đó, khi đến nơi tiếp nhận, người đi tiêm sẽ được y bác sĩ hỏi thông tin liên quan và có thể rút ngắn thời gian tiêm. Cùng với đó, ngành Y tế TPHCM thực hiện rút ngắn thời gian theo dõi sau tiêm.

Phó Giám đốc Sở Y tế Võ Hoài Nam thông tin tại cuộc họp. Ảnh: Huyên Nguyễn

Ông Nam cho biết: Qua đánh giá của 4 đợt tiêm chủng cùng với đợt 5 đang thực hiện, một số bệnh nhân có bệnh nền, người cao tuổi vẫn phải cần theo dõi sau tiêm 30 phút, còn các trường hợp khỏe mạnh, không có bệnh lý đi kèm thì sau tiêm có thể theo dõi trong vòng 15 phút. Từ đó, giảm áp lực tại chỗ ở khâu theo dõi sau tiêm.

“Thành phố kỳ vọng việc đơn giản hóa thủ tục tiêm chủng sẽ đẩy nhanh tốc độ tiêm nhưng vẫn đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người tiêm”, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm, tính đến nay, TPHCM được cấp 2.082.040 liều vaccine COVID-19 và dự kiến theo phân bổ của Bộ Y tế sẽ vẫn tiếp tục được cấp thêm trong thời gian tới.

Tại họp báo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Từ Lương thông tin thêm, thông tin từ Văn phòng UBND thành phố cho biết, từ 9.7 đến 30.7, UBND 21 quận, huyện, TP.Thủ Đức đã lập biên bản 14.221 trường hợp, bao gồm nhắc nhờ và xử phạt, chủ yếu là hành vi ra khỏi nhà khi không cần thiết.

Còn theo thông tin từ Công an TPHCM, từ 18h ngày 26.7 đến nay, tại 12 chốt cửa ngõ thành phố và 441 chốt tại các quận, huyện, TP.Thủ Đức, 821 đội tuần tra cơ động đã kiểm tra 311.009 lượt phương tiện, lập biên bản 5.438 trường hợp, buộc quay đầu xe 13.608 trường hợp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn