MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai

Dùng thực phẩm chức năng oresol không đúng, trẻ nguy kịch

Thùy Hương LDO | 07/09/2017 15:55
Bé bị tiêu chảy và bác sĩ kê đơn thuốc oresol để bù lượng nước đã mất. Tuy nhiên, thay vì mua thuốc, phụ huynh lại mua thực phẩm chức năng oresol khiến trẻ nguy kịch.

Ngày 7.9, trao đổi với Lao Động, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng (khoa Nhi, BV Bạch Mai) cho biết, oresol là thuốc, là phát minh của thế giới cứu người bị tiêu chảy bởi giúp bù nước, điện giải khi bệnh nhân mất nước vì đi ngoài. Vì vậy, mỗi khi bệnh nhân bị tiêu chảy, bác sĩ phải kê đơn có oresol để bù lại nước.

Hiện nay, các hãng dược sản xuất thuốc oresol với nhiều hàm lượng khác nhau, từ gói 1 lít, gói 500ml và gói pha với 200ml để phù hợp với từng đối tượng. Mỗi khi bị tiêu chảy, bệnh nhân phải uống hàng trăm mililit oresol để bù nước, điện giải bị mất đi.

Tuy nhiên, có một thực tế là nhiều phụ huynh không mua thuốc theo đơn của bác sĩ. Trái lại, họ ra hiệu thuốc và nghe theo tư vấn mua oresol dạng thực phẩm chức năng (TPCN) cho bé sử dụng.

Một số TPCN oresol chỉ có ống 10ml nhưng giá đắt gấp mấy lần thuốc. Phụ huynh cho rằng, giá cao như vậy chắc chắn tốt hơn thuốc nên mua cho trẻ sử dụng, thay vì mua thuốc như đơn của bác sĩ. Hơn nữa, phụ huynh chỉ cho bé uống 1 ống vì cho rằng như vậy  là đủ để bù lượng nước đã mất.

“Bệnh nhi bị tiêu chảy ào ào. Theo đúng đơn thì phải uống 250ml hoặc 500ml mới đủ bù nước. Vì vậy, nếu uống 1 ống oresol 10ml thì lượng nước bị mất sẽ không thể bù đắp được gây hại cho cơ thể”, PGS Dũng nói.

Cũng theo PGS. Dũng, nếu chỉ uống 10ml/lần thì sẽ cực kỳ nguy hiểm vì mất nước. Vì thế, nhiều trẻ sau khi được phụ huynh cho uống oresol dạng TPCN đã buộc phải quay trở lại bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với biểu hiện mất nước, trụy mạch. Thậm chí, có trường hợp đã tử vong.

PGS Dũng rằng, TPCN chỉ bổ sung thành phần nhất định nào đó. Hơn nữa, TPCN cũng không thay thế thuốc khi bị bệnh. Vì vậy, bao bì TPCN bao giờ cũng có khuyến cáo: “Đây không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc”. Do đó, trước khi sử dụng, người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, hướng dẫn sử dụng.

Đối với trẻ bị tiêu chảy, việc bổ sung nước bằng oresol là quan trọng nhất. Vì vậy, phụ huynh cần mua thuốc theo đơn của bác sĩ và pha đúng tỉ lệ hướng dẫn của nhà sản xuất.

Ngoài ra, phụ huynh cần cho trẻ uống thay nước lọc thông thường, uống sau mỗi lần đi ngoài, uống rải rác tiếp đó để bù nước, điện giải.

Phụ huynh cũng không nên dùng TPCN bởi vừa tốn tiền lại có hại cho trẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn