MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những nhân viên y tế đầu tiên tại TPHCM được tiêm vaccine phòng COVID-19. Ảnh: Anh Tú

Được cấp hơn 66.000 liều vaccine COVID-19, TPHCM vẫn cần thêm

HUYÊN NGUYỄN LDO | 28/04/2021 18:06
Dù đã được cấp 66.800 liều vaccine COVID-19 nhưng TPHCM cho biết vẫn cần thêm 5.000 liều để tiêm cho nhân viên Sân bay Tân Sơn Nhất.

Tại cuộc họp của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình và Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TPHCM ngày 28.4, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, Nguyễn Tấn Bỉnh, cho biết trong đợt 1, TPHCM đã tiếp nhận 9.050 liều vaccine phòng COVID-19.

Từ 8.3 đến 19.4, tổ chức tiêm cho 9.155 người là nhân viên y tế và nhân viên khu cách ly tập trung. Ngoài ra, ngành Y tế hỗ trợ lực lượng công an Thành phố tổ chức tiêm vaccine cho 1.000 cán bộ công an tham gia nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Các trường hợp có phản ứng sau tiêm đều được theo dõi chặt chẽ và đều ổn định sức khoẻ.

Đợt 2, Thành phố tiếp nhận thêm 57.750 liều vaccine (gồm 56.250 liều cấp về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố và 1.500 liều cấp cho Bệnh viện Chợ rẫy). Nhằm kiểm soát tốt, bảo vệ các cơ sở trọng yếu nhưng có nguy cơ cao phát sinh và lây nhiễm dịch COVID-19, TPHCM tiếp tục tiêm vaccine cho toàn bộ nhân viên y tế, người làm việc ở các khoa, phòng, bộ phận trọng yếu hoặc thường xuyên tiếp xúc nhiều người làm việc ở các cơ sở y tế. Ngoài ra, sẽ tiêm nhắc mũi 2 cho những người đã tiêm đợt 1, đồng thời tiêm cho những nhân viên ở ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất có tiếp xúc với hành khách hoặc bốc xếp hàng hoá.

Chiến dịch tiêm vaccine đợt 2 tập trung thực hiện từ 19.4 đến 30.4. Sau đó, tổ chức tiêm vét đến 5.5, đảm bảo hoàn thành theo tiến độ của Bộ Y tế.

Tính đến ngày 27.4, đã tiêm được 22.745 liều cho nhân viên y tế và nhân viên sân bay, đạt 39,3%. Theo kế hoạch, ngày 28.4 tiêm 7.937 nhân viên y tế và 500 nhân viên sân bay.

Ông Bỉnh cũng cho biết, TPHCM được Chính phủ và Bộ Y tế ưu tiên điều phối số lượng lớn vaccine COVID-19, tuy nhiên vẫn còn các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên số 1 và số 2 chưa được tiêm, chưa đảm bảo an toàn khi tham gia phòng dịch.

Do đó, ông Bỉnh đề xuất, sau ngày 10.5, nếu địa phương nào không sử dụng hết vaccine COVID-19, TPHCM xin nhận số lượng còn dư. Số vaccine đó được tiêm cho nhân viên các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với hành khách của sân bay Tân Sơn Nhất. Dự kiến còn cần khoảng 5.000 liều để đạt được mục tiêu này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn