MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tổ chức bắt chó, mèo thả rong tại TP Pleiku. Ảnh: Tuấn Cường

Gia Lai có số ca tử vong do bệnh dại cao nhất nước

THANH TUẤN LDO | 15/12/2023 18:09

Ngày 15.12, ông Hồ Ngọc Gia – Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai cho biết, số ca tử vong do bệnh dại trên địa bàn hiện đang cao nhất cả nước, đơn vị phối hợp với Chi cục chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh) để tuyên truyền và tiêm vaccine cho vật nuôi.

Theo ông Gia, từ đầu năm 2023 đến nay trên địa bàn có tổng cộng 13 ca tử vong do bệnh dại, điều cần thiết phải nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho người dân hiểu rõ về bệnh dại, khi phát bệnh không có thuốc chữa và 100% ca bệnh đều tử vong.

Ngoài ra, Chi cục chăn nuôi và Thú y cần tăng cường nhân lực và phương tiện hơn nữa để mở rộng tiêm vaccine phòng bệnh dại cho vật nuôi, nâng cao tỉ lệ vật nuôi được tiêm vaccine.

Người dân và đặc biệt là các em học sinh tuổi đến trường khi bị chó, mèo cắn gây thương tích cần đến ngay Trung tâm y tế để được tư vấn, tiêm vaccine, huyết thanh phòng chống bệnh dại, không tự ý điều trị bên ngoài hay tự chữa trị tại nhà.

Cũng trong sáng ngày 15.12, một số phường trên địa bàn TP Pleiku, tỉnh Gia Lai phát động ra quân bắt nhốt chó, mèo thả rông. Đồng thời dán các băng rôn tuyên truyền về bệnh dại.

Theo Sở Y tế tỉnh Gia Lai thống kê giai đoạn 2015-2022, toàn tỉnh ghi nhận 33 trường hợp tử vong do bệnh dại.

Thời gian tới, ngành y tế Gia Lai sẽ quan tâm hỗ trợ kinh phí tiêm vaccine, huyết thanh kháng dại để điều trị dự phòng cho người nghèo ở khu vực có nguy cơ cao như vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn