MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gia tăng tỉ lệ nữ giới mắc bệnh liên quan phụ khoa dai dẳng

HƯƠNG SƠN LDO | 18/03/2024 16:54

TPHCM - Thống kê của Bộ Y tế cho thấy, 90% phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi sinh sản (15-49 tuổi) mắc bệnh liên quan phụ khoa ít nhất một lần trong đời.

Chị Hà Phương (tên nhân vật đã được thay đổi, 25 tuổi, TPHCM) thường xuyên phải đi khám vì những triệu chứng được bác sĩ chẩn đoán viêm âm đạo, có nấm.

Theo chị Phương, trước khi chưa lập gia đình, mỗi lần đến tháng, chị thường xuyên cảm thấy rất khó chịu, hôi phần nhạy cảm. Bác sĩ kê thuốc uống và dặn dò cách vệ sinh hàng ngày nhưng tình trạng nêu trên cứ khỏi lại tái phát khiến chị rất mệt mỏi.

“Lần gần đây nhất tôi đến Bệnh viện Hùng Vương khám và tầm soát trước khi kết hôn, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi có thêm vài loại vi khuẩn khác nữa nên cần điều trị dứt điểm trước khi mang thai”, chị Phương chia sẻ.

Còn trường hợp chị Lê Thị Huyền Trang (tên nhân vật được thay đổi, 30 tuổi, Quận 8, TPHCM) đã sinh 2 con, nhưng vấn đề viêm lộ tuyến chưa chữa dứt điểm. Chị Trang chia sẻ, bản thân chị rất kĩ khi chăm sóc vệ sinh cá nhân, trong quan hệ vợ chồng cũng rất cẩn thận nhưng sau khi có con tình trạng viêm lộ tuyến nặng hơn. Chị đã thử điều trị nhiều cách nhưng hiện vẫn chưa hết bệnh.

“Bị mấy bệnh này rất bất tiện, nhiều khi đi đâu cũng phải chú ý để không phiền tới người khác...”, chị Trang tâm sự.

Theo BS.CKII Lê Thanh Hùng - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM, viêm bộ phận sinh dục nữ là nhóm bệnh lý mà hầu hết chị em sẽ mắc phải ít nhất một lần trong đời. Bệnh gây phiền toái, ảnh hưởng đến chất lượng sống của người phụ nữ. Thậm chí, nếu không được phát hiện và can thiệp sớm, bệnh gây nhiều biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe và khả năng sinh sản.

Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện nay có khoảng 90% phụ nữ Việt Nam mắc các bệnh phụ khoa, trong đó phổ biến nhất là viêm đường sinh dục. Số ca bệnh gia tăng mỗi năm từ 15-27% và có xu hướng trẻ hóa, không chỉ gặp ở phụ nữ đã lập gia đình hay trải qua sinh nở, mà ngay cả những thiếu nữ chưa từng quan hệ tình dục cũng có nguy cơ mắc bệnh. Khoảng 11% trường hợp tái nhiễm nhiều lần.

Đáng lo ngại nhất, nhiều chị em xuất hiện các triệu chứng ban đầu của viêm sinh dục nữ nhưng tâm lý e ngại không thăm khám, cố gắng chịu đựng hoặc tự tìm hiểu các phương pháp để điều trị tại nhà, đến khi bệnh tiến triển nặng hơn mới chịu đến bệnh viện.

“Lúc này, các triệu chứng bệnh đã chuyển nặng, việc điều trị gặp khó khăn, tốn kém tiền bạc và mất nhiều thời gian. Thậm chí, nhiều trường hợp biến chứng nguy hiểm, để lại nhiều hậu quả nặng nề đối với sức khỏe và khả năng sinh sản của người phụ nữ”, bác sĩ Thanh Hùng chia sẻ.

Bác sĩ Thanh Hùng cho biết, có rất nhiều yếu tố nguy cơ có thể đưa đến tình trạng nhiễm các tác nhân gây bệnh kể trên như tổn thương sau sinh nở hoặc thực hiện thủ thuật ngoại khoa không đảm bảo an toàn; Quan hệ tình dục không sử dụng biện pháp bảo vệ, giao hợp với người mắc bệnh lây qua đường tình dục; Vệ sinh vùng kín không đúng cách, nhất là trước, sau quan hệ tình dục hoặc trong thời gian hành kinh…

Chính vì vậy, cần đi khám định kỳ 6 tháng một lần; khi có triệu chứng cần đi khám ngay, theo dõi điều trị để đạt hiệu quả cao, tránh biến chứng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn