MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng y tế tỉnh Điện Biên lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân tại khu vực có dịch. Ảnh: CDC Điện Biên

Hà Giang, Điện Biên khẩn trương khoanh vùng, dập dịch bệnh bạch hầu

Nguyễn Tùng - Văn Thành Chương LDO | 06/09/2023 10:17

Hà Giang, Điện Biên là 2 tỉnh miền núi phía Bắc có ghi nhận xuất hiện các trường hợp mắc bệnh bạch hầu trong những ngày qua, hiện tại công tác khoanh vùng, dập dịch đang được các địa phương quyết liệt triển khai.

Hà Giang cơ bản khống chế được dịch bạch hầu

Sáng 6.9, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cho biết, địa phương đã cơ bản khoanh vùng, khống chế được dịch bệnh bạch hầu. Đến thời điểm hiện tại ghi nhận khoảng 36 người mắc và ghi ngờ mắc, 2 trường hợp tử vong.

"Tỉnh đã thành lập 1 tổ công tác về chuyên môn để truyền thông, dự phòng cho các cháu học sinh, đặc biệt là tại vùng có dịch, 5 ngày qua chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong. Hiện tại đã có đoàn của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương lên phối hợp với tỉnh để tổ chức triển khai phòng, chống dịch bệnh" - ông Quý thông tin.

Cũng theo ông Quý, dịch chỉ đang xuất hiện tại một số xã của huyện Mèo Vạc, chưa ghi nhận tại các địa phương khác, học sinh vẫn đi học bình thường. Những khu vực lân cận địa điểm có dịch, người dân đã được uống thuốc dự phòng, vấn đề vệ sinh môi trường, tư vấn phòng bệnh đã được triển khai quyết liệt.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh bạch hầu tại Hà Giang. Ảnh: Sở Y tế Hà Giang

Ông Quý thông tin thêm: "Bệnh bạch hầu gặp ở chủ yếu ở các trường hợp trước đây tiêm chủng chưa đủ mũi. Điều trị bệnh thì không khó, quan trọng là phải phát hiện sớm và điều trị bằng thuốc kịp thời. Với học sinh thì phải kiểm tra, đánh giá sức khoẻ thường xuyên để kịp thời phát hiện bệnh".

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, lần lượt trong các ngày 21.8 và 29.8, tỉnh Hà Giang ghi nhận 2 trường hợp tử vong trong đó 1 người được xác định dương tính với bệnh bạch hầu, 2 ca bệnh đều ở huyện Mèo Mạc.

Hiện tại, đa số các trường hợp mắc, nghi ngờ mắc bệnh đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Mèo Vạc.

Điện Biên đã công bố dịch quy mô cấp xã

Cũng trong sáng 6.9, thông tin tới PV Báo Lao Động, ông Phạm Giang Nam - Giám đốc Sở Y tế Điện Biên cho hay, tính đến ngày 6.9, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc mới đối với bệnh bạch hầu.

"Hiện nay, Sở Y tế đang phối hợp với các địa phương có dịch tích cực triển khai các biện pháp phòng chống, lấy mẫu xét nghiệm tại các vùng có dịch để kịp thời phát hiện các ca bệnh mới" - ông Nam cho biết.

Lực lượng y tế Điện Biên triển khai kế hoạch phòng dịch trong điều kiện khó khăn. Ảnh: CDC Điện Biên

Ngành y tế tỉnh Điện Biên đang tích cực triển khai các hoạt động can thiệp phòng chống dịch, giám sát, điều tra và phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc mới; cấp phát thuốc kháng sinh điều trị dự phòng (Erythomycin) cho các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và ở khu vực có nguy cơ cao.

Đồng thời tổ chức xử lý môi trường, hướng dẫn vệ sinh môi trường, cá nhân, đồ dùng cá nhân, khử trùng tiêu độc bằng hóa chất Cloramin B. Đ ẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp xử lý rác, nước thải, vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo dịch hàng ngày theo quy định của Bộ Y tế.

Ngày 31.8.2023, tỉnh Điện Biên đã ban hành Kế hoạch phòng chống dịch bạch hầu trên địa bàn tỉnh sau khi. Trong tháng 8.2023, tỉnh Điện Biên ghi nhận 3 ca mắc tại huyện Mường Chà.

Trước đó, ngày 29.8, UBND tỉnh Điện Biên đã quyết định công bố dịch bệnh bạch hầu tại xã Huổi Mí, huyện Mường Chà.

Bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục.

Đây là bệnh vừa nhiễm trùng, vừa nhiễm độc, các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra. Diễn biến của bệnh nhanh và có thể gây tử vong.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn