MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội sẵn sàng đón nhận, cách ly y tế chống dịch cho bệnh nhân dương tính với virus Corona. Ảnh: SYT

Hà Nội: 1 sản phụ đang cách ly COVID-19 chuyển dạ sinh con

Nguyễn Hà LDO | 06/03/2020 16:09

Ngày 5.3 có một trường hợp có thai đang cách ly COVID-19 tại Trường Sĩ quan lục quân 1 chuyển dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ, hiện sản phụ và con ổn định.

Chiều 6.3, Hà Nội tổ chức họp ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Theo ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, đến thời điểm này Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp dương tính với COVID-19. 99 trường hợp nghi nhiễm đều đã có kết quả âm tính.

Hà Nội đã tiến hành điều tra, khoanh vùng xử lý triệt để tại nhà bệnh nhân và các khu vực liên quan của trường hợp nghi ngờ mắc bệnh; lập danh sách theo dõi sức khỏe của 587 người tiếp xúc gần. Hiện tại tinh trạng sức khỏe của tất cá những người tiếp xúc gần đều ổn định; chưa có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh. Tất cả các trường hợp tiếp xúc gần đã kết thúc giám sát.

Theo ông Hạnh, ngày 5.3 có một trường hợp có thai đang cách ly tại Trường Sĩ quan lục quan 1 chuyên dạ và đã được các y bác sỹ khẩn trương chuyển đến bệnh viện Thạch Thất mổ. Hiện sản phụ và con ổn định. Hà Nội cũng đã thực hiện điều tra khoanh vùng xử lý trường hợp giáo viên 39 tuổi tại quận Bắc Từ Liêm đi theo đoàn dự Hội thảo do Bộ GDĐT tổ chức tại Ý từ ngày 22 – 26.2 về có tnệu chứng sốt, ho, tức ngực. Hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Y tế, hiện tại các đơn vị đang tích cực tổ chức tập luyện để diễn tập về công tác phòng chống dịch. Với các quận, huyện, thị xã sẽ diễn tập về công tác bao vây, cách ly và khoanh vùng xử lý dịch; Với các bệnh viện sẽ diễn tập về công tác thu dung, cấp cứu, cách ly, điều trị người bệnh.

Nhân viên y tế thực hiện việc tiêu độc - khử trùng xe tại Trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Ảnh: TV

Sở Y tế cũng đã phối hợp với công ty TNHH Việt Nam Grand Prix họp bàn phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho sự kiện đua xe F1 Việt Nam 2020.

Trong các ngày vừa qua, Lãnh đạo UBND Thành phố và các đoàn kiểm tra của Sở Y tế tiếp tục kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các đơn vị, kiểm tra tính sẵn sàng thu dung, cách ly điều trị của các cơ sờ y tế, Kiểm tra việc tổ chức cách lỵ tại các cơ sỡ cách ly tập trung của Thành phố.

Ngày 6.3.2020, Lãnh đạo Sở Y tế kiểm tra công tác đám bảo cách ly cho phái đoàn của Trung Quốc sang làm việc về dự án đường sắt đô thị Cát Linh — Hà Đông.                        

Sở Ngoại vụ có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp hỗ trợ Đại sứ quán Hàn Quốc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tránh làm ảnh hướng đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trong tuần qua, thực hiện chỉ đạo cùa Ban chi đạo phòng chống dịch Thành phố, các cơ sở giáo dục dạy nghề trên địa bàn Thành phố đã cho học sinh, sinh viên di học trở lại; đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp có biểu hiện nhiễm COV1D-19.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, Hà Nội đang tiếp tục giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảnh qua Càng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Áp dụng khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý và Iran (theo thông tin từ Ban chi đạo phòng chông dịch Quốc gia, từ 6h ngày 7.3 sẽ triển khai với toàn bộ hành khách nhập cảnh vào Việt Nam).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn