MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hà Nội chưa quyết định có cho học sinh nghỉ học tiếp do COVID-19 hay không

Nguyễn Hà LDO | 17/02/2020 19:10

Hà Nội hiện vẫn chưa quyết định cho học sinh nghỉ học tiếp do dịch COVID-19 hay không, tuy nhiên thành phố vẫn yêu cầu khử trùng các trường học lần 4 vào cuối tuần này.

Chiều 17.2, Hà Nội tổ chức hội nghị Giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chưa quyết định cho học sinh nghỉ tiếp hay không

Theo ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, tuần này trong trường hợp thời tiết tốt lên, thành phố kiểm tra nếu đủ độ an toàn, dù quyết định phương án tuần sau học hay không học thì thứ 7, chủ nhật tuần này vẫn phải tiếp tục các biện pháp tiêu trùng khử độc tại các cơ sở, các dụng cụ của tất cả các trường học trên địa bàn lần thứ tư. Còn đối với tất cả các cơ quan, trụ sở, toà nhà chung cư phải duy trì có nước rửa tay khô, xà phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo tại hội nghị chiều 17.2. 

Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, Sở Giáo dục phối hợp, tuyên truyền cho giáo viên tất cả các trường trên địa bàn thành phố nắm bắt, hiểu biết các dấu hiệu dịch bệnh, biện pháp tiêu trùng khử độc. Khi cho các cháu đi học trở lại phải chú ý công tác quản lý, công tác sát trùng, cách ứng xử khi phát hiện có dấu hiệu dịch. Sở Y tế trang bị cho tất cả các lớp học, có thể lắp đặt máy đo thân nhiệt, máy đo nhiệt độ tự động, đo trước khi vào lớp học và đo trước khi về.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cần chống dịch COVID-19 theo tinh thần nhân văn, không được có sự tuyên truyền thái quá, tạo ra sự kỳ thị trong cuộc sống hàng ngày. Dù Hà Nội đạt được nhiều kết quả trong quá trình phòng chống dịch COVID-19 nhưng Chủ tịch Hà Nội yêu cầu không thể chủ quan, vì Hà Nội là địa bàn có nhiều nguy cơ lây nhiễm.

Theo ông Nguyễn Đức Chung, cần tuyên truyền để người dân đi qua vùng dịch, đi về từ vùng dịch hoặc thấy dấu hiệu bất thường phải kịp thời thông báo cho cơ quan y tế nơi gần nhất. Tổ chức tốt các biện pháp cách ly, phải tuyên truyền vận động, hạn chế cưỡng chế tạo nên sự cố cần thiết nhưng đối với trường hợp không chấp hành thì cần có biện pháp.

Cử bác sĩ lên Vĩnh Phúc học hỏi kinh nghiệm từ vùng dịch

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Nội giao Sở Y tế chủ trì, lựa chọn từ 2-4 bác sĩ có chuyên ngành trong lĩnh vực này, xin ý kiến Bộ Y tế, cử lên Vĩnh Phúc học hỏi kinh nghiệm thực tiễn từ vùng dịch của Sở Y tế Vĩnh Phúc đang làm. "Vĩnh Phúc xảy ra dịch tại 4 xã nhưng chúng ta nên tìm hiểu nguyên nhân, phát hiện, cách cách ly cụ thể..." - ông Chung nói.

Ông Chung chỉ đạo cần kiểm soát việc ra vào xuất nhập cảnh. Trong quá trình tuyên truyền cần theo dõi chặt chẽ những thông tin, diễn biến dịch bệnh này tại hai quốc gia là Singapore và Nhật Bản, những người đi đến từ 2 vùng đó có biểu hiện thì cần có sự chú ý.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết, huyện có 1 trường hợp đi từ vùng dịch về đã thực hiện cách ly tại nhà. Cá biệt, có 7 đồng chí công an đi dẫn độ về Vĩnh Phúc, dù không trong xã Sơn Lôi nhưng các đồng chí nghiêm túc trở về công an thành phố để cách ly theo dõi.

Theo lãnh đạo huyện Đan Phượng, ngày 16.2, huyện phát hiện thêm 12 trường hợp đi Vĩnh Phúc dự đám tang, huyện đã chỉ đạo UBND các xã thực hiện các ly, các xã đã đến tận gia đình áp dụng các biện pháp, người dân cũng rất đồng tình, ủng hộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn