MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 chiều 20.4.

Hà Nội: Một tuần nữa có thể hạ mức cảnh báo theo từng khu vực

Nguyễn Hà LDO | 20/04/2020 20:25

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu như đến ngày 22.4 này trên địa bàn Hà Nội và TPHCM - những địa bàn nóng bỏng, có ổ dịch lớn mà không phát hiện ca nhiễm nào thì có thể hạ mức cảnh báo nhưng chắc chắn không có chuyện sẽ giải phóng toàn bộ mà sẽ tiến hành từ từ.

Không ngoại lệ so với thế giới

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội chiều 20.4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, hiện nay có trường hợp bệnh nhân ở Chương Mỹ chữa bệnh tại Hà Nam, khi ra viện âm tính nhưng sau đó sốt trở lại, xét nghiệm trở lại dương tính và sau 2 ngày vào viện lại âm tính. Theo ông Chung, điều này không có gì lạ, nó diễn ra hoàn toàn giống như trên thế giới, tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore đều có tình huống này bởi hiện nay trên thế giới chưa có vaccine, loại thuốc nào đặc trị virus để khỏi hoàn toàn. Các nhà khoa học cũng xác định virus này có biến thể. 

Chúng ta cũng không nằm ngoại lệ so với thế giới, không lấy gì làm sửng sốt nhưng từ những thông tin trên thế giới và Việt Nam cần rút ra một điều: "Tất cả các trường hợp đã dương tính ra khỏi bệnh viện thì việc đón về nhà phải tuân thủ, dùng xe 115 đón về nhà và tổ chức các ly tiếp 14 ngày, phải đảm bảo 100% như thế. Khuyến khích các trường hợp dương tính cách ly 30 ngày" - Ông Chung cho hay.

Có thể hạ mức cảnh báo nhưng không có chuyện giải phóng toàn bộ

Theo Chủ tịch Hà Nội với sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền, người dân, chúng ta làm chủ được tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Các ổ dịch lớn đều được làm hết sức quyết liệt, có ổ dịch có những lúc tưởng không vượt qua được hoặc tiềm tàng lây nhiễm rất lớn nhưng đã ngăn được.

Khu vực Thường Tín được phun khử khuẩn sau khi có ca bệnh 266. Ảnh: Tô Thế 

Ông Chung cho hay, trong thời gian thực hiện các quy định vẫn có bộ phận người dân tham gia vào các hoạt động cung ứng các sản phẩm lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu. Các chợ đầu mối, chợ dân sinh vẫn hoạt động, khách hàng vắng hơn, đảm bảo 40-50%.

Ông Chung cho hay, theo khuyến cáo của các nhà dịch tễ học cũng như các nước trên thế giới hay nghiên cứu tại Việt Nam, nếu như đến ngày 22.4 này trên địa bàn Hà Nội và TPHCM - những địa bàn nóng bỏng, có ổ dịch lớn mà không phát hiện ca nhiễm nào thì có thể hạ mức cảnh báo nhưng chắc chắn không có chuyện sẽ giải phóng toàn bộ mà sẽ tiến hành từ từ.

"Chắc chắn một điều sẽ không thể dỡ hết tất cả các yêu cầu về phong toả, các hoạt động đông người, những vùng có nguy cơ cao như Mê Linh hay Thường Tín chắc chắn các biện pháp vẫn được thực hiện mạnh mẽ chứ chưa thể bung hết ra được" - Ông Chung chỉ đạo.

Theo ông Chung, không được chủ quan vì đã có rất nhiều bài học trên thế giới. Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách phải là yếu tố bắt buộc. Công viên, thể dục thể thao, sinh hoạt tôn giáo, tụ tập đông người vẫn phải hạn chế một thời gian nữa chứ không quay trở lại bình thường như trước khi dịch xảy ra được.

Chủ tịch Hà Nội tiếp tục kiểm tra các cửa hàng ăn, karaoke, massage, các loại hình không thiết yếu phải cấm triệt để, thực hiện đúng theo Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ. 

Nói về việc người dân đi tập thể dục, thể thao ở công viên, ông Chung dẫn nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết, việc lây nhiễm do các giọt bắn ra rất nguy hiểm, nếu chẳng may có người nhiễm chạy phía trước thì tỉ lệ lây nhiễm cao. "Người dân cần làm tốt công tác phòng ngừa, không nên vội vàng" - ông Chung nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn