MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hết quý I năm 2024, các bệnh viện ở Cần Thơ mới đấu thầu xong vật tư y tế

PHONG LINH LDO | 06/12/2023 08:23

Sở Y tế thành phố (TP) Cần Thơ cho biết, đến nay, tình hình thuốc cơ bản đã đáp ứng cho bệnh nhân, riêng đấu thầu hóa chất vật tư y tế, hết quý I năm 2024 mới xong.

Đấu thầu được thuốc nhưng vẫn gặp bất cập

Thuốc bảo hiểm y tế (BHYT) hết thầu, trang thiết bị quan trọng của bệnh viện công hư hỏng hay nổi cộm nhất là thiếu hóa chất, vật tư dẫn đến tình trạng thiếu máu kéo dài,...là những khó khăn mà ngành y tế TP Cần Thơ đã và đang tiếp tục đối diện trong công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo nhìn nhận, một trong những nguyên nhân gây nên "lỗ hổng" trên là vướng mắc trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất vật tư, trang thiết bị y tế.

Sở Y tế TP lý giải, Thông tư của Bộ Y tế ban hành trùng với thời điểm bệnh viện ở Cần Thơ đang thực hiện các thủ tục, việc quay lại thực hiện từ đầu đã dẫn đến kéo dài thời gian và xảy ra khó khăn không mong muốn.

Bệnh nhân chờ nhận thuốc BHYT tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Ảnh: Phong Linh

Ngày 4.12, trao đổi với báo chí, bà Nguyễn Ngọc Việt Nga, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết, năm 2023 là năm đấu thầu tập trung cho năm 2023-2025. Đến nay, Cần Thơ đã có kết quả đấu thầu thuốc.

"Tất nhiên trong quá trình đấu thuốc, sẽ có một số thuốc rớt thầu và một số thuốc trúng thầu. Về mặt cơ bản đối với điều trị, nếu không có mặt hàng này thì vẫn có mặt hàng khác thay thế được. Đến thời điểm này, ngành y tế đánh giá cơ bản đủ thuốc để điều trị", bà Nga nhìn nhận.

Bệnh nhân nhận thuốc BHYT. Ảnh: Phong Linh.

Theo bà Nga, hiện nay, bệnh nhân, bác sĩ có thói quen sử dụng thuốc quen thuộc của một công ty nào đó để điều trị. Đến khi loại thuốc của công ty này không trúng thầu thì bệnh nhân có tâm lý e ngại.

"Chúng tôi qua rà soát cũng thấy bất cập đó, đồng thời tuyên truyền, giải thích cho bệnh nhân và bác sĩ hiểu, tránh thói quen sử dụng thuốc của một công ty", bà Nga cho hay.

Năm 2024 mới đấu thầu xong hóa chất, vật tư

Với hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ cũng thông tin: đến tháng 10.2023, Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ đã có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Sau khi có quyết định, các bệnh viện sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu tại đơn vị.

Thông thường, các bệnh viện sẽ chia thành nhiều gói thầu để thực hiện theo nhu cầu sử dụng hoặc sắp xếp thầu theo nhu cầu cấp cứu, phục vụ điều trị,...

Hết quý I năm 2024, các bệnh viện ở Cần Thơ mới đấu thầu xong vật tư y tế. Ảnh: Phong Linh

"Một số gói thầu hóa chất, vật tư trang thiết bị y tế ở các đơn vị đã có kết quả. Tuy nhiên, nếu giải quyết xong tất cả thì phải đến quý 1 năm 2024 mới đấu thầu xong. Như vậy, về quy trình thủ tục đã xong, việc còn lại nằm ở các bệnh viện cố gắng trong khả năng của mình", bà Nga cho biết.

Ngoài ra, trong năm 2023, Quốc hội đã thông qua 2 Luật quan trọng đối với ngành y tế là Luật khám bệnh, chữa bệnh và Luật đấu thầu. Hai luật này dự kiến sẽ có hiệu lực từ 1.1.2024. Luật mới khi có hiệu lực được đánh giá sẽ gỡ khó rất nhiều cho ngành y tế. TP Cần Thơ đã có nhiều đóng góp ý kiến cho Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành của cả 2 Luật.

Riêng đối với trường hợp các máy CT Scanner, MRI ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ bị hư hỏng kéo dài, khiến nhiều bệnh nhân phải sang bệnh viện tư chẩn đoán, Sở Y tế TP Cần Thơ cho hay, các máy này là trang thiết bị y tế chuyên dùng, nằm trong các dự án đầu tư và không phải hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế tiêu hao nên không thể thuộc danh mục đấu thầu hàng năm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn