MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hóa giải khó khăn ngành y Đồng Tháp từ mô hình "cà phê y đức"

Tùng Linh LDO | 26/02/2024 23:45

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa, mô hình “cà phê y đức” của Sở Y tế Đồng Tháp không chỉ là nơi gặp gỡ của các thế hệ thầy thuốc tỉnh nhà để truyền lửa mà còn giúp hóa giải khó khăn của ngành y...

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 27.2.2024), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa đã gửi lời tri ân đến các thầy thuốc trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, ông Nghĩa nhìn nhận, qua những biến cố sau đại dịch COVID-19, nhiều y, bác sĩ đã không còn gắn bó với nghề, nhiều em học sinh cuối cấp cũng ngại ngần khi chọn ngành y. Tuy nhiên, các ngành, các cấp, thầy thuốc qua các thời kỳ đã truyền cảm hứng, cùng với lòng yêu nghề, số đông y, bác sĩ vẫn xốc lại tinh thần, vững tin bám trụ với công việc mà mình đã chọn. Cổng trường y vì thế mà vẫn rộng mở chào đón những thế hệ sinh viên tiếp nối sứ mệnh chữa bệnh cứu người.

Ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Tùng Linh
Điểm cà phê được tận dụng từ sân cầu lông trong khuôn viên Sở Y tế Đồng Tháp. Ảnh: Tùng Linh
Bác sĩ Đoàn Văn Hồng, nguyên Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp hào hứng trao đổi, chia sẻ với các thầy thuốc tại điểm cà phê. Ảnh: Tùng Linh

"Dịp 27.2 năm nay, tôi rất vui khi biết về mô hình “cà phê y đức” của Sở Y tế Đồng Tháp, nơi gặp gỡ của các thế hệ thầy thuốc tỉnh nhà để truyền lửa, để trao đổi chuyên môn, để chia sẻ kinh nghiệm, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc... Những buổi gặp gỡ thân tình, cởi mở như vậy thì khó khăn nào cũng có thể được hoá giải.

Tôi mong muốn rằng, ngày càng có thêm những cách làm mới, năng động, sáng tạo để ngành Y tế tỉnh nhà không ngừng phát triển, trở thành một trong những trung tâm chăm sóc sức khoẻ tiên tiến của cả vùng", ông Nghĩa chia sẻ.

Bác sĩ Đoàn Tấn Bửu tiếp các thầy thuốc tại bàn dành riêng cho các đơn vị cần có giải đáp nhanh các thắc mắc. Ảnh: Tùng Linh.

Theo Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp, tỉnh hiện vẫn còn nhiều khó khăn nhưng vẫn ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại cho các cơ sở y tế nhằm chăm sóc tốt hơn sức khỏe người dân, đồng thời cũng giảm bớt nhọc nhằn cho nhân viên y tế.

Khi xây dựng chế độ tiền lương mới, Bộ Y tế cũng đã đề nghị thực hiện phụ cấp theo nghề cao nhất đối với viên chức ngành y tế để bảo đảm quyền lợi của cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành.

"Tôi đề nghị các ngành, các cấp hãy lắng nghe, thấu hiểu và đồng hành với ngành y tế, cùng nhau lan tỏa năng lượng tích cực để đội ngũ thầy thuốc tỉnh nhà tiếp tục trau dồi y đức, nâng cao y thuật, đáp ứng ngày càng tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân", Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp nhắn gửi nhân ngày kỷ niệm nghề.

Trước đó, báo Lao Động có thực hiện bài viết về mô hình "cà phê y đức" tại Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp. Bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều bạn đọc, nhất là các cán bộ, nhân viên y tế đang ngày đêm vất vả làm việc vì sự nghiệp sức khỏe cho người dân.

Năng lượng tích cực từ mô hình "cà phê y đức" đã nhanh chóng lan tỏa hiệu quả đến công tác điều trị. Trong ảnh, bà Nguyễn Thị Thảnh, sinh năm 1934, bày tỏ sự hài lòng với thầy thuốc tại Bệnh Viện Quân dân y tỉnh Đồng Tháp vào dịp 27.2.2024. Ảnh: Tùng Linh

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn