MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Ít nhất 3 tháng nữa, Cần Thơ mới đủ máu cung ứng cho các bệnh viện ở ĐBSCL

PHONG LINH LDO | 07/06/2023 08:30

Mặc dù đang đẩy nhanh thủ tục mua sắm vật tư y tế nhưng theo nhận định của người đứng đầu Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, ít nhất 3 tháng nữa, Cần Thơ mới có đủ máu cung ứng cho các bệnh viện tại ĐBSCL.

Số lượng viện trợ hạn chế

Liên quan đến việc đẩy nhanh tiến độ các gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2023 tại Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, ngày 6.6, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường đã phê duyệt dự toán mua sắm tại Quyết định số 1334/QĐ-UBND ngày 5.6.2023 giúp sớm tháo gỡ khó khăn nguồn máu cho bệnh viện.

Theo đó, UBND TP Cần Thơ tiếp tục giao Sở Y tế và Bệnh viện Huyết học - Truyền máu thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao của đơn vị khẩn trương rà soát, thẩm định, tham mưu UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện công tác mua sắm hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về đấu thầu. Thời gian thực hiện, trình UBND TP Cần Thơ ban hành quyết định chậm nhất là ngày 9.6.2023.

Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ vẫn gặp khó khi nhận số lượng máu hạn chế từ các đơn vị huyết học trên cả nước. Ảnh: Yến Phương

Trong thời gian chờ đợi thủ tục, bệnh viện tiếp tục có văn bản gửi các đơn vị hỗ trợ chi viện nguồn máu để cung ứng cho ĐBSCL.

Tuy nhiên, theo chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, hiện các đơn vị huyết học trên cả nước như Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM chỉ còn số lượng máu hạn chế do họ cũng đang chờ thầu nên về cơ bản vẫn khó có thể đảm bảo nhu cầu cho ĐBSCL.

"Chúng tôi đã có những công văn gửi cho các đơn vị huyết học để nhờ sự hỗ trợ máu. Nhưng tới thời điểm này, các đơn vị cũng cho biết họ cũng cạn kiệt dần nguồn máu do chờ thầu.

Vì vậy, nguồn máu có bao nhiêu thì sẽ chung tay hỗ trợ bấy nhiêu chứ rất khó đáp ứng được theo yêu cầu của mình, vì cơ bản, nhu cầu máu ở ĐBSCL là quá lớn" - bác sĩ Việt cho hay.

Trước đó, tại Chương trình Hành trình Đỏ năm 2023 do Bạc Liêu đăng cai tổ chức, PGS.TS Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cho biết, đang tích cực hỗ trợ các tỉnh miền Tây Nam Bộ trong giai đoạn khó khăn. Theo đó, Viện tăng cường lịch lấy máu để tăng thêm nguồn máu tại các tỉnh miền Bắc, miền Nam đủ để hỗ trợ thêm cho khu vực này.

"Để có thể hỗ trợ cho TP Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ, trong thời gian tới, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cùng với Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu TPHCM, Bệnh viện Trung ương Huế cam kết tích cực hỗ trợ cho miền Tây Nam Bộ một lượng chế phẩm máu nhất định, phục vụ cho nhu cầu điều trị, cấp cứu thiết yếu cho người bệnh" - PGS.TS Nguyễn Hà Thanh nói.

Ít nhất 3 tháng nữa mới cung ứng bình thường

Mặc dù đang ráo riết đẩy nhanh tiến độ đấu thầu nhưng theo nhận định của bác sĩ Nguyễn Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ, ít nhất 3 tháng nữa, khó khăn về máu tại ĐBSCL mới thật sự được tháo gỡ.

Ít nhất 3 tháng nữa, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ mới có đủ máu cung ứng cho các bệnh viện tại khu vực ĐBSCL. Ảnh: Phong Linh

"Hiện nay, bệnh viện muốn đấu thầu vẫn phải theo 3 vòng, thứ nhất là chủ trương mua sắm, thứ 2 là dự toán của gói thầu và thứ 3 là kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Hiện, bệnh viện đã được duyệt dự toán.

Cho nên thời điểm này, ban giám đốc bệnh viện cùng với ban chỉ đạo đấu thầu và các tổ chuyên gia, tiếp tục đẩy nhanh các bước. Nếu chúng ta được duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhanh chóng thì sớm nhất là 2,5 - 3 tháng nữa mới có kết quả đấu thầu. Bởi dù tháo gỡ cỡ nào, cũng phải tuân theo luật.

Mặt khác, khi đấu thầu có kết quả thì cũng không loại trừ trường hợp các nhà cung cấp chưa có vật tư và như vậy chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ" - bác Việt chia sẻ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn