MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hoàng Công Lương (áo tím) tại phiên sơ thẩm vụ án tai biến chạy thận tại Hoà Bình diễn ra vào tháng 5.2018

Kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ tai biến chạy thận tại Hòa Bình

L.Hà LDO | 26/11/2018 14:27

Ngày 25.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) ra kết luận điều tra bổ sung lần 3 vụ án sự cố tai biến y khoa ở Bệnh viện đa khoa Hoà Bình làm 9 người chết.

Tại kết luận điều tra bổ sung lần 3, cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can đối với ông Đỗ Anh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn (Cty Thiên Sơn) về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Tội danh đề nghị truy tố với bác sĩ Hoàng Công Lương vẫn là "Vô ý làm chết người" theo Khoản 2, Điều 98 BLHS năm 1999 nay là Khoản 2, Điều 128 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Cùng bị đề nghị truy tố về tội danh này có bị can Bùi Mạnh Quốc - Công ty TNHH xử lý nước Trâm Anh. Bị cáo Trần Văn Sơn - cán bộ Phòng vật tư, trang thiết bị y tế (Bệnh viện đa khoa Hòa Bình) cũng bị truy tố.

Ngoài bị can Hoàng Công Lương và 2 người trên, kết luận điều tra bổ sung lần hai cách đây hơn hai tháng khởi tố thêm ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; Hoàng Đình Khiếu - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Hòa Bình và Trần Văn Thắng - nguyên trưởng phòng vật tư Trần Văn Thắng.

Tại kết luận điều tra bổ sung lần 3, cơ quan điều tra đề nghị truy tố thêm ông Đỗ Anh Tuấn, nâng số bị can trong vụ án lên 7 người.

Vụ án từng được đưa ra xét xử trong 12 ngày và 5 ngày nghị án, song TAND TP. Hòa Bình đã tuyên trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung một số vấn đề.

Công an tỉnh Hoà Bình sau đó hai lần ra kết luận điều tra bổ sung, song đều bị VKSND tỉnh Hoà Bình yêu cầu điều tra lại.

Kết luận điều tra bổ sung lần 3 khẳng định, Hoàng Công Lương là bác sĩ có đủ điều kiện hành nghề về kỹ thuật thận nhân tạo và chữa bệnh độc lập. Lương ký bên cạnh chữ ký của các bác sĩ khác trong bệnh án để xác nhận việc ra y lệnh chạy thận, nên xác định anh là bác sĩ có trách nhiệm cao nhất trong việc ra y lệnh chạy thận cho các bệnh nhân trong ca lọc thận ngày 29.5.2017 tại Đơn nguyên lọc máu.

Ngày xảy ra sự cố, hệ thống lọc nước RO2 vừa mới sửa chữa xong, phòng vật tư chưa nghiệm thu và làm thủ tục bàn giao cho đơn nguyên lọc máu. Nước RO chưa được người có chuyên môn kiểm tra theo quy chế bệnh viện và chưa được trưởng khoa chỉ đạo. Tuy nhiên, Hoàng Công Lương chỉ nghe hai điều dưỡng viên báo cáo đã ra y lệnh và xác nhận y lệnh của các bác sĩ khác để tiến hành lọc thận cho 18 bệnh nhân, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Kết luận điều tra xác định, Lương không thấy trước hành vi có khả năng gây ra hậu quả trên. Tuy nhiên, với trình độ được đào tạo và quy chế bệnh viện thì anh phải thấy trước hậu quả đó. Lương bị đề nghị truy tố tội Vô ý làm chết người.

Cũng theo kết luận điều tra bổ sung lần 3, Giám đốc Cty Thiên Sơn Đỗ Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh của công ty. Ông Tuấn ký hợp đồng 315 với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình nhưng không triển khai mà “bán” lại cho Bùi Mạnh Quốc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn