MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm PCR. Ảnh: Tạ Quang

Kết quả xét nghiệm PCR 11/14 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội

Phạm Đông - Nguyễn Hà LDO | 12/08/2020 19:49
Sở Y tế Hà Nội vừa có thông tin về kết quả xét nghiệm PCR 11/14 F1 của ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội.

Chiều 12.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giai đoạn từ 25.7 đến nay Hà Nội ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng trong tổng số 29 ca mắc (có 22 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh).

Trong ngày 11.8, Hà Nội phát hiện một ca mắc mới là người dân của tỉnh Hải Dương đến khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn (đã có kết quả dương tính của CDC Hà Nội, đã được Bộ Y tế công bố là ca bệnh 867 (BN 867; Nam, 63 tuổi; ở Bình Giang, Hải Dương).

Theo ông Hạnh, qua rà soát đến nay, số người từ Đà Nẵng về là 99.874 người (trong đó về từ ngày 15.7 có 76.922 người). Từ chiều 8.8 lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những người từ Đà Nẵng về trong thời gian từ 15-29.7 gửi các đơn vị của Bộ Y tế xét nghiệm. Đến 15h00 ngày 12.8 đã lấy được 16.242 mẫu, đã có kết quả 11.039 mẫu đều âm tính.

Ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội thông tin tại buổi họp. Ảnh: P.Đông

Sở Y tế Hà Nội cũng nhận định, mặc dù số ca mắc tại tâm dịch Đà Nẵng có xu hướng giảm trong 3 ngày trở lại đây, song diễn biến dịch vẫn rất phức tạp với những ca nhiễm mới là đối tượng F1. Tại Hà Nội, trong số các ca mắc ngoài cộng đồng có 1 số trường hợp có lịch trình di chuyển phức tạp, tiếp xúc với nhiều người như BN số 447, 714, 751 và đã có 1 trường hợp F1 trở thành F0.

"Ngày 11.8 phát hiện 1 ca mắc mới là người tỉnh Hải Dương đến khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn chưa xác định được yếu tố dịch tễ và nguồn lây (F0). Hiện nay 11 ca F1 ở huyện Thanh Trì có tiếp xúc với bệnh nhân này có kết quả xét nghiệm PCR âm tính.

Mặt khác theo thống kê có khoảng 50% các trường hợp mắc không có triệu chứng lâm sàng, những yếu tố trên làm tăng nguy cơ dịch lây lan trong cộng đồng và có thể xuất hiện những ca nhiễm mới trong những ngày tiếp theo" - ông Hạnh nói.

Thông tin về những nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo, ông Hiền đề nghị các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định về phân luồng, phân tuyến, tổ chức tốt việc khám sàng lọc, cách ly ngay những trường hợp có biểu hiện lâm sàng nghi mắc COVID-19. Các đơn vị rút kinh nghiệm từ trường hợp bệnh nhân dương tính phát hiện tại Bệnh viện Thanh Nhàn từng đi qua 2 cơ sở y tế (phòng khám tư nhân tại Hải Dương và Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) với biểu hiện sốt, ho, viêm phổi.

Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo truy vết nhanh các trường hợp liên quan tới ca mắc COVID-19 để kịp thời cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì tiếp nhận cách ly 828 người về từ Đà Nẵng ngày 12.8 tại khu các ly tập trung.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường cho biết, bệnh nhân 867 không đến Đà Nẵng hoặc các khu có ổ dịch khác. Bệnh nhân không có bệnh lý mãn tính, qua điều tra không rõ tiếp xúc nguồn lây nhiễm là ai, ở đâu, nhiều khả năng bệnh nhân lây nhiễm từ khi còn Hải Dương do các triệu chứng khởi phát trước ngày lên Hà Nội.

Theo ông Cường, các lực lượng chức năng đã xác định có 1 ca nghi mắc là con rể của bệnh nhân (là chủ nhà hàng ở Hải Dương), đi cùng bệnh nhân từ Hải Dương ra Hà Nội và cùng lưu trú ở Thanh Trì. Hiện tại huyện Thanh Trì đã xác định được 14 trường hợp F1 (Thanh Trì 13, Thường Tín 1) và 89 trường hợp F2. Các trường hợp này đã được cách ly và đang tiếp tục điều tra các trường hợp liên quan.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn