MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một trong những bệnh nhân bị bạch hầu của tỉnh Bình Phước đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TPHCM). Ảnh: Thanh Niên.

Khẩn cấp dập dịch bạch hầu tại Bình Phước

KHƯƠNG QUỲNH - HUỲNH MAI LDO | 15/07/2016 07:21
Ngày 14.7, Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo về tình hình dịch bệnh bạch hầu xuất hiện trên địa bàn huyện Đồng Phú. Trong đó, đã có 3 trường hợp bị tử vong.

* Bộ Y tế yêu cầu: Khẩn trương triển khai biện pháp phòng, chống dịch bạch hầu tại huyện Đồng Phú, Bình Phước.

* 10.000 liều vaccine phòng bệnh bạch hầu được chuyển từ Nha Trang vào ổ dịch để tiêm cho toàn bộ đối tượng có nguy cơ từ 6 - 26 tuổi.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đồng Thông - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước - cho biết, từ ngày 1 - 13.7, tổng số ca nghi mắc bệnh bạch hầu là 47 ca. Trong đó, có 3 ca tử vong, 6 ca được điều trị xuất viện, còn lại đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước và các bệnh viện tuyến trên.

Theo đại diện Sở Y tế Bình Phước, đây là ổ dịch bạch hầu cư trú và lây lan nhanh ra cộng đồng. Ngay khi phát hiện ra dịch bệnh, Sở Y tế Bình Phước đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức phun thuốc tiêu diệt dịch bệnh và phòng trừ dịch bệnh không lan sang các khu vực khác.

Sau khi xác định ổ dịch bạch hầu xảy ra tại 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú (tỉnh Bình Phước), Sở Y tế tỉnh Bình Phước đã tiến hành rà soát lại tình hình tiêm vaccine trên toàn tỉnh để tiêm cho tất cả các trẻ trong độ tuổi tiêm chủng. Đối với vùng dịch tễ tại 2 xã ghi nhận các ca bệnh, ngày 14.7 ngành y tế tiến hành tiêm vaccine cho toàn bộ đối tượng nguy cơ từ 6-26 tuổi. Trước đó, đêm 13.7, khoảng 10.000 liều vaccine phòng bệnh bạch hầu được chuyển từ Nha Trang vào ổ dịch.

Phối hợp với Sở Y tế tỉnh Bình Phước trong đợt kiểm soát ổ dịch bạch hầu này, PGS-TS Phan Trọng Lân - Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM - cho biết, trong 3 năm trở lại đây Bình Phước luôn đạt tỉ lệ chủng ngừa 94% đối với vaccine 5 trong 1 (trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia). Thực tế, ổ dịch bạch hầu ghi nhận ở các độ tuổi từ 4-52. Như vậy, đây có thể là một hiện tượng dù tiêm chủng cao nhưng có tỉ lệ nhất định những người chưa được tiêm, tích lũy qua các năm tạo điều kiện cho bệnh bùng phát.

Bệnh nhân đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Quân dân Y 16 thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Ảnh: H.MAI

Hiện các ca nghi nhiễm bệnh được thực hiện xét nghiệm kiểm tra, kết quả xác định 4 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Trung bình mỗi ngày tại 2 xã Thuận Lợi và Thuận Phú ghi nhận và giám sát thêm 2-3 trường hợp có các biểu hiện sốt, nuốt đau, viêm amidan. Tất cả các bệnh nhân này đều phải thực hiện các biện pháp chăm sóc y tế, cách ly, xét nghiệm kết hợp tư vấn cho bệnh nhân và gia đình, tránh nguy cơ bỏ sót ca bệnh.

PGS-TS Phan Trọng Lân cũng cho rằng, đã 21 ngày kể từ trường hợp mắc đầu tiên, các ca bạch hầu khu trú ở 2 xã, trong đó 4 người dương tính đều ở chung một xã. Do đó Sở Y tế Bình Phước có thể báo cáo UBND tỉnh để xem xét công bố dịch quy mô cấp huyện hay xã. Trong điều kiện cần thiết, cần điều động cán bộ y tế ở xã, huyện khác hoặc tuyến tỉnh đến hỗ trợ dập dịch trong thời gian sớm nhất để tránh lây lan trên diện rộng.

Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp triển khai phòng, chống dịch bạch hầu

Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) đã có Công điện số 858/ CĐ-DP gửi Sở Y tế tỉnh Bình Phước để khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch bạch hầu. Bộ Y tế đề nghị tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh bạch hầu, phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc và các đối tượng nguy cơ cao để phát hiện các trường hợp mắc mới và người lành mang trùng. Đồng thời, triển khai các biện pháp xử lý kịp thời ổ dịch; tổ chức tốt việc thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân nhằm hạn chế tối đa số trường hợp mắc, biến chứng và tử vong; điều tra tất cả các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng và tại các cơ sở điều trị, lập báo cáo hằng ngày về từng trường hợp mắc bệnh, ổ dịch và kết quả triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Sở Y tế Bình Phước phối hợp với Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh tổ chức tiêm vaccine phòng dịch tại khu vực xảy ra ổ dịch; nhanh chóng rà soát, thống kê các đối tượng chưa được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu hoặc tiêm chưa đầy đủ trên phạm vi toàn tỉnh để tổ chức tiêm vét vaccine phòng bệnh; đảm bảo tất cả trẻ được tiêm.... T. LINH

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn