MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Từng bước sự phát triển của căn bệnh đáng sợ được chồng bệnh nhân chụp lại (Ảnh: Gullibletrout)

Kinh hãi với chấm đen nhỏ trên tay có thể gây nguy hiểm chết người

Hà Thu LDO | 10/09/2015 13:00
Một người phụ nữ  đã nhận thấy có sự xuất hiện của một vài đốm đen nhỏ trên tay trái của mình và cô nghĩ rằng đó chỉ là một số vết phồng rộp đơn giản và nó sẽ tự khỏi theo thời gian, cho đến khi các đốm đen xuất hiện ngày một nhiều và kích thước ngày càng lớn hơn.

Những vết phồng bắt đầu lớn lên một cách nhanh chóng. Vợ chồng cô đã cố gắng loại bỏ các đốm đen bằng cách sử dụng thuốc mỡ kháng sinh và một loại thuốc trị mụn cóc, nhưng cả hai giải pháp đều không mang lại hiệu quả ngăn chặn sự phát triển của những đốm đen này.

Cặp vợ chồng đang sống tại Columbus, Ohio cho biết: “Những đốm đen bắt phát triển cả về số lượng lẫn kích thước, đồng thời cũng xuất hiện những lỗ nhỏ ở miệng của đốm đen”. Khi họ làm vỡ những cái mụn kì quái này ra thì phát hiện bên trong có một cái u nhỏ. Họ đã tìm đến bác sĩ da liễu và phát hiện ra cô đang ở giai đoạn cuối của ung thư da melanoma (còn gọi là: Ung thư tế bào hắc tố).

Một u thịt nhỏ tồn tại ngay bên trong đốm đen (Ảnh: Gullibletrout)

Tình trạng của cô sau đó đã được chẩn đoán là u hạt sinh mủ - khối u lành tính có biểu hiện là nhỏ, màu đỏ, lớn lên trên da - theo Thư viện thuốc Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Các tổn thương trên da dễ chảy máu cho dù chỉ gặp chấn thương nhỏ.

Dù không biết nguyên nhân gây nên căn bệnh này nhưng u hạt sinh mủ thường xuất hiện trên bàn tay, cánh tay hoặc trên mặt sau khi bị thương. Cô gái đã phải tiến hành cắt bỏ những khối u nhọt bằng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ để bàn tay có thể bình thường trở lại.

Ung thư tế bào hắc tố (Melanoma) - một căn bệnh ung thư da phổ biến gây chết người. Nó có thể xảy ra ở những người có ít hoặc không có nốt ruồi

Tiến sĩ Lamb chuyên khoa Da liễu tại Trường Y khoa Icahn tại núi Sinai (Mỹ) cho biết: 'Điều này là hoàn toàn có thể, các triệu chứng của bệnh melanoma bao gồm sự thay đổi về hình dạng, kích thước hoặc màu sắc của một nốt ruồi và việc xuất hiện thêm các nốt ruồi khác. Đây là những nguy cơ lớn của đối với bệnh melanoma. Nhưng ngay cả những người không có nhiều nốt ruồi cũng có nguy cơ bị bị melanoma'.

Melanoma cũng có thể bắt nguồn từ một vết bầm tím không thể chữa lành hoặc một vệt đen dưới móng tay hay móng chân hay, bà Lamb cho biết. Một trường hợp vào tháng 7.1977, một người đàn ông Mỹ tên Bob Marley được chẩn đoán bị melanoma dựa vào những đốm đen ở các móng chân của anh ta. Anh ta đã bỏ qua lời khuyên của các bác sĩ là phải cắt bỏ chân, sau đó bệnh đã lây lan gây ung thư phổi và não và anh đã mất vào tháng 5 năm 1981 khi 36 tuổi.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn