MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai: Xin lỗi vì ổ dịch Bạch Mai gây ra ảnh hưởng lớn

Cường ngô - Nguyễn Hà LDO | 30/03/2020 13:41

Lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai chính thức lên tiếng xin lỗi vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành ổ dịch COVID-19 gây ảnh hưởng đến hoạt động của thành phố.

Sáng 30.3, tại buổi họp của Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID thành phố Hà Nội sáng 30.3, ông Ngô Quý Châu -quyền Chủ tịch Hội đồng quản lý Bệnh viện Bạch Mai Bệnh viện Bạch Mai đã thay mặt tập thể lãnh đạo Bệnh viện Bạch Mai xin lỗi các đồng chí trong ban chỉ đạo chống dịch của thành phố Hà Nội, các quận, huyện trực thuộc, cũng như các tỉnh thành phố khác vì để Bệnh viện Bạch Mai trở thành "ổ dịch" COVID-19.

Khu vực cách ly Bệnh viện Bạch Mai. 

Đồng thời, ông Châu cũng gửi lời cảm ơn sự chỉ đạo sát sao các Ban chỉ đạo chống dịch thành phố Hà Nội, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), UBND quận Đống Đa đã hỗ trợ Bạch Mai trong công tác phòng chống dịch COVID-19. 

Theo ông Châu, ngay từ hôm 19.3, sau khi phát hiện ca đầu tiên dương tính với COVID-19, trong buổi họp với lãnh đạo Bộ Y tế chiều tối 20.3, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội xin ý kiến Bộ Y tế, CDC Hà Nội vào hỗ trợ Bệnh viện Bạch Mai điều tra dịch tễ học, hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm.

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng, thời điểm đó Laboratory (phòng xét nghiệm) của Việt Nam mới được cấp phép xét nghiệm, số lượng và khả năng làm xét nghiệm còn rất hạn chế.

Chính vì vậy, từ ngày 19-20.3, sau đó một loạt các ca được phát hiện, nhờ sự giúp đỡ của Bộ Y tế, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, CDC Hà Nội, phía Bệnh viện Bạch Mai đã cố gắng lấy mẫu với 7.300 mẫu. Với số mẫu được lấy xét nghiệm này thì hiện nay đã có gần 7.000 mẫu có kết quả âm tính, còn khoảng 400 mẫu đang được xét nghiệm tại phòng Laboratory ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, trưa nay sẽ có kết quả.

"Ngoài hai nhân viên tại Trung tâm bệnh nhiệt đới cũng như một một số cán bộ y tế khác, nhân viên Công ty Trường Sinh  nhiễm bệnh thì toàn bộ các cán bộ Bệnh viện Bạch Mai trong đó có cả tôi đều có kết quả âm tính với COVID-19", ông Châu khẳng định.

Theo ông Châu, thời điểm này, do phía bệnh viện Bạch Mai đang cơ cấu, chuyển giao Ban lãnh đạo bệnh viện, chính vì vậy, khi xảy ra dịch tại Bạch Mai thì công tác phòng chống dịch gặp nhiều khó khăn.

Bệnh viện Bạch Mai được khử khuẩn tối 28.3. Ảnh: Sơn Tùng 

"Khi thực hiện phong toả cách ly toàn bộ bệnh viện, vì có tới 15 cán bộ và nhân viên Công ty Trường Sinh mắc bệnh, nên toàn bộ hệ thống dinh dưỡng của cả bệnh nhân, gia đình bệnh nhân phải tạm dừng.

Ngay sau đó, bệnh viện đã liên hệ với Công ty bay dịch vụ hàng không (Vasco) chuyển thức ăn, đồng thời điều chuyển hơn 600 người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Bạch Mai lên Láng Hoà Lạc cách ly, giảm gánh nặng cho bệnh viện", ông Châu cho hay.

Liên quan số 500 bệnh nhân chạy thận, ông Châu nói tối qua  (29.2), phía bệnh viện đã làm việc với UBND và Công an quận Đống Đa thiết lập lối riêng cho số bệnh nhân chạy thận theo dõi, cách ly và chữa trị ở bệnh viện quận, bởi những người này không chạy thận không được.

"Nếu được trong thời gian tới, chúng tôi đề nghị CDC Hà Nội cho lấy lại mẫu tất cả nhân viên của bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, mong lấy mẫu thật sớm. Đồng thời đề nghị cho khách sạn Mường Thanh (Hà Đông) là khu cách ly cho cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai, có như vậy, anh em mới đủ sức làm việc. Còn những những cán bộ y tế có kết quả xét nghiệm âm tính rồi thì cho phép được trở lại bệnh viện làm việc", ông Châu nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn