MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lãnh đạo Sở Y tế Đắk Nông nói về nguyên nhân dịch bạch hầu bùng phát

BẢO TRUNG LDO | 08/07/2020 12:20

Hiện, dịch bạch hầu đang vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống ở Đắk Nông. Lực lượng Y tế tỉnh vẫn đang tiến hành kiểm soát các ổ dịch, không cho lan rộng ra cộng đồng dẫn đến mất kiểm soát.

Ngày 8.7, ông Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông, thông tin rằng, ngành y tế tỉnh vừa qua đã liên tục cùng với chính quyền địa phương chủ trì việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, việc để ổ dịch đã xảy ra ở cộng đồng, là ý thức của người dân còn hạn chế, còn thiếu sự hợp tác. Bà con cho rằng tiêm vắc xin về sẽ bị sốt… Tức họ chỉ quan tâm đến cuộc sống mưu sinh và tập trung đi rẫy, đi nương làm lụng. Ngoài ra, khi nào bà con nhớ thì thì tiêm, không nhớ thì thôi, ông Hùng thông tin thêm.

Ông Hà Văn Hùng - Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông. Ảnh V.L

Toàn tỉnh Đắk Nông ghi nhận có 25 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu (11 ca ở huyện Krông Nô; 12 ca ở huyện Đắk G’long; 2 ca ở huyện Đắk G’lấp). Hai ca đã tử vong ở xã Quảng Hòa và xã Đắk R’Măng. Số người nghi ngờ mắc bệnh tích lũy đến nay là 58 trường hợp (trong đó 28 trường hợp ở Krông Nô và 30 trường hợp ở huyện Đắk G’long). Trong số này, 24 trường hợp đang được điều trị tại các trung tâm y tế huyện.

Người dân Đắk Nông đi tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu. Ảnh Bảo Trung

Ngoài 25 ca dương tính với bệnh bạch hầu, hiện còn 49 trường hợp trong tổng số hơn 800 mẫu đang đợi kết quả xét nghiệm. Ngành y tế tỉnh đang tiến hành các biện pháp khẩn cấp như khoanh vùng, cách ly và cho người dân sử dụng thuốc dự phòng, tiêm vắc xin cho hàng ngàn người dân. 

Một khu vực cách ly bệnh bạch hầu ở huyện Krông Nô, Đắk Nông. Ảnh Bảo Trung

Đắk Nông đang là một trong những tỉnh có nhiều ổ dịch nhất trong vùng Tây Nguyên. Một số khu vực đã lập khu cách ly, không cho dịch lan rộng. Chính quyền chịu tránh nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm cho bà con trong suốt thời gian tiến hành cách ly.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn