MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh chụp MRI và di vật. Ảnh: BVCC

Lấy dị vật dài hơn 20cm trong người cụ ông 82 tuổi ở Sóc Trăng

YẾN PHƯƠNG LDO | 17/06/2024 11:08

Ngày 17.6, tin từ Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ cho biết, bệnh viện này vừa can thiệp thành công lấy dị vật lớn, khá phức tạp trong người cụ ông 82 tuổi quê ở tỉnh Sóc Trăng.

Bệnh nhân là ông N.V.T (82 tuổi, quê Sóc Trăng) được người nhà đưa đến khám và nhập viện tại Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ trong tình trạng tăng huyết áp, khó thở, nghẹn vùng ngực, đau bụng, tiểu ra máu. Mặc dù bệnh nhân đã có uống thuốc bên ngoài khoảng một tuần nhưng vẫn không giảm.

Theo lời kể của gia đình, năm 2023, tiền sử bệnh nhân có bị sỏi thận và được đưa đi nội soi lấy sỏi tại một cơ sở y tế khác, khi xuất viện về bệnh nhân không đi tái khám.

Sau đó, bệnh nhân cứ hay bị mệt, đau bụng kèm đi tiểu ra máu, người ốm xanh xao, do nghĩ là bệnh người già thông thường nên mua thuốc bên ngoài ở dưới quê uống. Tuy nhiên, bệnh nhân uống thuốc không thấy giảm nên gia đình mới đưa đến Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ để thăm khám.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân 82 tuổi quê tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: BVCC

Tại đây, bệnh nhân được các bác sĩ thăm khám và tiến hành làm những kết quả lâm sàng. Theo kết luận, bệnh nhân bị viêm phổi tắc nghẽn mãn tính, nhiễm khuẩn hệ tiết niệu, sỏi thận, suy thận cấp, đặc biệt là trong thận phải bàng quang có dị vật bám đầy sỏi.

PGS.TS. BS Đàm Văn Cương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - đã trực tiếp tiến hành nội soi cho bệnh nhân, ghi nhận dị vật ở vị trí niệu, dị vật lớn, khá phức tạp.

Sau hơn một giờ đồng hồ, với sự tập trung cao của các bác sĩ, sự phối hợp tốt của các chuyên khoa, quá trình lấy dị vật diễn ra thuận lợi, thành công. Các bác sĩ lấy ra từ thận phải bàng quang của bệnh nhân một ống thông sonde JJ (dài khoảng 20 - 25cm) đã đổi màu đen, bám đầy sỏi, rất may chưa bị đứt từng đoạn.

Lấy dị vật dài khoảng 20 - 25cm trong người bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Hiện tại, tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, giảm hẳn các triệu chứng đau, không còn tiểu ra máu, ăn uống tốt và đang được theo dõi tái khám.

Qua trường hợp này, PGS.TS. BS. Đàm Văn Cương - Giám đốc Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ - khuyến cáo, người dân nếu gặp các biểu hiện tương tự, cần đến thăm khám và điều trị can thiệp tại các cơ sở y tế chuyên khoa, có máy móc thiết bị hiện đại để phát hiện sớm và điều trị kịp thời, không nên tự ý mua thuốc uống khi không có chỉ định của bác sĩ. Nếu dị vật để trong người thời gian dài, nguy cơ biến chứng càng cao, có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn