MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Mắc bệnh ung thư có phải án tử? “Biệt dược” nào để chữa bệnh ung thư?

Hồng Nhật - Kim Nhung LDO | 19/03/2021 14:20

“Lúc đầu khi mới phát hiện bệnh ung thư, tôi cảm thấy hoang mang, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, mình còn quá nhiều thứ để phải cố gắng, còn gia đình, còn tương lai ở phía trước để mình cần phải vượt qua”- một người chiến thắng bệnh ung thư chia sẻ.

Giao lưu trực tuyến “'Biệt dược' chống ung thư”.

Sáng 18.3, báo Đại Đoàn Kết - cơ quan của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức buổi giao lưu trực tuyến "Biệt dược chữa ung thư” với mong muốn giúp người bệnh tự tin chiến đấu với bệnh ung thư và đem đến cho độc giả một góc nhìn khoa học, lạc quan về căn bệnh này.

Ung thư không phải án tử

Theo thống kê của GLOBOCAN năm 2020 tại Việt Nam, ước tính có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới ung thư và 106 người tử vong do ung thư.

Trên thực tế, cùng với sự tiến bộ của y khoa và khoa học, ung thư đã dần được chữa trị. Mỗi ngày, tại các bệnh viện điều trị ung thư, có rất nhiều bệnh nhân được ra viện sau khi hoàn thành quá trình điều trị.

ThS. Bác sĩ Nguyễn Quốc Nhật, Phó trưởng Khoa Điều trị hóa chất, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương chia sẻ, nếu như trước đây, mọi người nghĩ ung thư là dấu chấm hết thì quan điểm bây giờ đã khác, người bệnh còn rất nhiều cơ hội. Điều quan trọng là họ cần chiến đấu, đối đầu với bệnh tật.

“Có người đủ tiêu chuẩn để chiến đấu với bệnh tật, có người không đáp ứng được. Chúng tôi sẽ có những phương án phù hợp để có mục tiêu với người bệnh. Đó không phải sự lui bệnh hoàn toàn nhưng có thể cải thiện thời gian và chất lượng cuộc sống. Cho nên, suy nghĩ ung thư là dấu chấm hết cần thay đổi, theo hướng tích cực hơn, phải chiến đấu, đối đầu, có nghị lực quyết tâm chiến thắng nó theo mức độ, cách thức khác nhau”, bác sĩ Nhật cho biết.

Đặng Trần Thủy Tiên chia sẻ lan tỏa nghị lực để vượt qua căn bệnh ung thư.

Đặng Trần Thủy Tiên - “Hoa khôi truyền cảm hứng”, người vừa điều trị ung thư thành công chia sẻ về câu chuyện của mình: "Trong quá trình điều trị, thời điểm đó, tôi nghĩ mình chính là người đau khổ nhất, không ai có thể đau đớn hơn. Song, khi đến viện điều trị, tôi nhận ra còn nhiều số phận đau khổ hơn mình, bệnh nặng hơn. Khi đó, tôi hiểu rằng, bản thân tôi vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người, vì tôi còn có gia đình luôn ở bên cạnh."

Chị Thiên Thiên xúc động khi chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.

Cũng theo chị Thiên Thiên, vợ bệnh nhân Nguyễn Trọng Hùng, người đang điều trị tại Khoa ghép tế bào gốc, Viện Huyết học truyền máu Trung ương, sau khi thông tin anh bị bệnh, hai vợ chồng cùng cười và cùng khóc: "Chúng tôi cho phép mình khóc thoải mái trong 3 ngày rồi sau đó lấy tinh thần để chiến đấu với căn bệnh quái ác này. Bản thân tôi rất lo lắng và sợ vì anh Hùng là trụ cột cho cả gia đình, nhưng tôi vẫn nói với anh ung thư không phải là dấu chấm hết, không phải không chữa được. Ung thư chỉ là bệnh hiểm nghèo và mình sẽ cùng nhau tìm cách chữa bệnh".

Biệt dược chữa ung thư

“Điều trị ung thư có nhiều yếu tố để vượt qua, như tin tưởng vào khoa học phát triển, yếu tố tài chính, nhưng tinh thần mới chính là yếu tố quyết định để mình chiến thắng căn bệnh này. Lúc đầu khi phát hiện bệnh, tôi cảm thấy hoang mang, nhưng sau đó tôi nhận ra rằng, mình còn quá nhiều thứ để phải cố gắng, còn gia đình, còn tương lai ở phía trước để mình cần phải vượt qua” là những chia sẻ của Thủy Tiên trong buổi giao lưu.

Còn theo bác sĩ Nhật, tinh thần rất quan trọng, có tinh thần mới có nghị lực, người bệnh với vượt qua mọi nỗi sợ để phối hợp cùng bác sĩ chiến đấu bệnh tật hiệu quả nhất.

Chị Nguyễn Thu Hương, chuyên gia tâm lý, chia sẻ: "Sức khỏe tinh thần chắc chắn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Và với bệnh nhân đang điều trị ung thư thì giữ vững tinh thần lại càng cần thiết hơn nữa. Niềm tin có ý nghĩa rất lớn vào lúc này. Tin tưởng vào y bác sĩ, tin tưởng vào liệu pháp, tin tưởng bản thân và người thân, tin tưởng vào cuộc sống và hành trình cuộc đời của mỗi người sẽ là động lực để người bệnh bước tiếp".

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn