MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lấy mẫu xét nghiệm rộng rãi trong dân tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: T.S

Miền Trung tăng tốc xét nghiệm COVID-19

Nhóm PV LDO | 11/08/2020 07:56
Hiện các tỉnh, thành khu vực Miền Trung đã có thể tự chủ việc xét nghiệm COVID-19, kể cả xét nghiệm khẳng định. Đặc biệt, phương pháp xét nghiệm gộp được tập trung lấy mẫu tại các khu dân cư xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng, rút ngắn thời gian truy vết tìm ca dương tính, có thể “chạy” sớm, “chạy” trước sự lây lan của dịch trong cộng đồng...

Đà Nẵng xét nghiệm gộp nhiều mẫu

Đến sáng 10.8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC) đã xét nghiệm được hơn 39.700 mẫu bệnh phẩm, phát hiện 269 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, trung bình mỗi ngày đơn vị có thể thực hiện được gần 5.000 mẫu, tăng đáng kể so với trước đây. 

Từ ngày 7.8, CDC Đà Nẵng bắt đầu thực hiện công tác xét nghiệm gộp. Tuy nhiên, việc lấy mẫu dịch hầu họng được phân theo các nhóm đối tượng cụ thể, có nguy cơ giống nhau. Có trường hợp lấy từ 3 đến 5 người trong 1 gia đình, sau đó cho vào chung 1 ống xét nghiệm riêng. Nếu mẫu này cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2, từng thành viên trong nhóm đó sẽ được lấy mẫu riêng để xét nghiệm khẳng định.

Việc xét nghiệm gộp giúp tiết kiệm hóa chất xét nghiệm. Đặc biệt, phương pháp xét nghiệm gộp được tập trung lấy mẫu tại các khu dân cư xuất hiện các ca nhiễm COVID-19 nhằm nhanh chóng khoanh vùng, truy vết và tăng năng lực xét nghiệm cộng đồng, rút ngắn thời gian truy vết tìm ca dương tính. Riêng đối với những trường hợp nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc COVID-19 (F1) vẫn được lấy mẫu xét nghiệm độc lập.

Theo CDC Đà Nẵng, thực hiện xét nghiệm gộp sẽ tiết kiệm được sinh phẩm, số mẫu sẽ giảm xuống còn 1/3, tốc độ xét nghiệm được nhanh hơn và số lượng người cũng sẽ được nhanh hơn. Hiện CDC Đà Nẵng đã lấy hơn 15.000 mẫu bệnh phẩm theo hình thức gộp mẫu cho các đối tượng cộng đồng nguy cơ cao, đối tượng F1 đang được cách ly tập trung, mới phát hiện 1 cá nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Nếu thuận lợi trong tổ chức lấy mẫu cũng như đưa vào xét nghiệm thì Đà Nẵng mỗi ngày có thể lấy 5.000 đến 7.000 mẫu.

Hiện CDC Đà Nẵng có 13 máy xét nghiệm Realtime RT-PCR với hơn 460 cán bộ, nhân viên. Trong đó, có nhiều chuyên gia từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tăng cường vào hỗ trợ nên việc phân tích, xét nghiệm mẫu rất nhanh và chính xác. Chính vì vậy, việc ngưng nhận xét nghiệm COVID-19 của Viện Pasteur Nha Trang chưa ảnh hưởng lớn đến công tác xét nghiệm, truy vết dịch COVID-19 tại Đà Nẵng.

Khánh Hòa, Quảng Nam chủ động xét nghiệm COVID-19

Chiều 10.8, ông Huỳnh Văn Dõng, Giám đốc CDC Khánh Hòa cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 1 máy xét nghiệm COVID-19 và kit do các đơn vị hỗ trợ. Trước mắt đáp ứng đủ nhu cầu xét nghiệm COVID-19 cho những trường hợp nghi ngờ trên địa bàn. Đơn vị cũng đang thực hiện theo quy trình chào giá cạnh tranh để bổ sung thêm. Hiện thủ tục đang thực hiện bước đầu tiên nên không bị ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch hiện nay.

Theo lãnh đạo Sở Y tế, tỉnh đang hoàn tất lắp đặt 2 máy xét nghiệm COVID-19 tại CDC Khánh Hòa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Công suất hoạt động của các máy đạt khoảng 800 mẫu xét nghiệm/ngày. Các đơn vị đang chung tay hỗ trợ tỉnh các bộ kit xét nghiệm, Sở cũng giao các đơn vị chủ động mua các trang thiết bị hóa sinh phẩm đủ đáp ứng nhu cầu.

Bệnh viện Quân y 87 cũng đang trang bị máy xét nghiệm COVID-19 và hỗ trợ của Viện Pasteur Nha Trang, lượng mẫu được xét nghiệm ở tỉnh thời gian tới sẽ được nhiều và nhanh. Theo chỉ đạo mới nhất của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ông Nguyễn Đắc Tài,  trong tuần này Khánh Hòa sẽ tổ chức thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp F1, F2 và người địa phương trở về từ vùng dịch.

Tại Quảng Nam, sau khi được Viện Pasteur Nha Trang công nhận được phép xét nghiệm khẳng định các mẫu bệnh nghi nhiễm SARS-CoV-2, việc xét nghiệm vẫn đảm bảo duy trì thực hiện tốt trong thời gian đến. Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc CDC Quảng Nam cho biết, hiện sinh phẩm hóa chất để phục vụ cho việc xét nghiệm COVID-19 vẫn diễn ra bình thường.

“Quảng Nam được phép khẳng định các đối tượng SARS-CoV-2, và tỉnh cũng nơi có nhiều ca nhiễm và trường hợp F1, F2 nhiều nên việc xét nghiệm rất cần thiết. Nhưng hiện nay, các sinh phẩm hóa chất được Bộ Y tế hỗ trợ nên vẫn đủ để địa phương xét nghiệm và chưa cần thiết phải mua”- ông Kiệm nói.

 Ông Nguyễn Văn Hai - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, với thực tế hiện nay, Quảng Nam đảm bảo công tác xét nghiệm ở địa bàn tỉnh. Và đánh giá tình hình nếu thiếu thì mới đề xuất mua để đảm bảo thực hiện xét nghiệm liên tục.

Theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam, từ ngày 27.7 đến tối 9.8, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã triển khai thực hiện hơn 14.700 mẫu xét nghiệm, trong đó, 72 mẫu dương tính, 8.439 mẫu âm tính, hơn 6.200 mẫu đang chờ kết quả.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn