MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xét nghiệm COVID-19 tại cơ sở y tế. Ảnh: LDO

Mỗi ngày, 30-40 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Hà Nội phải nhập viện

Hương Giang LDO | 26/10/2022 12:10

Theo Sở Y tế Hà Nội, hiện trung bình mỗi ngày ngành y tế thành phố tiếp nhận khoảng 30-40 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, tỉ lệ bệnh nhân nặng dưới 0,05%.

Theo báo cáo mới đây của Sở Y tế Hà Nội, trong quý III, tổng số lượt khám, chữa bệnh ngoại trú đạt 1,952,313. Tổng số lượt điều trị ngoại trú là 431.043 lượt và số lượt điều trị nội trú đạt 296.087 lượt.

Đối với đáp ứng điều trị COVID-19, hiện trung bình mỗi ngày ngành y tế thành phố tiếp nhận 30-40 bệnh nhân nhập viện/ngày, tỉ lệ bệnh nhân nặng dưới 0,05%.

Hà Nội vẫn tiếp tục duy trì chế độ báo cáo ca bệnh COVID-19 hàng ngày, đặc biệt chú ý các đối tượng trẻ em (5-12 tuổi và 12-18 tuổi) cũng như báo cáo công tác xét nghiệm sàng lọc hàng ngày tại bệnh viện.

Đồng thời, việc đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn được Sở Y tế Hà Nội chú trọng liên quan điều trị hậu COVID-19; phục hồi chức năng hậu COVID-19; chẩn đoán, điều trị bệnh đậu mùa khỉ; đào tạo thở máy cho 30 học viên thuộc 6 bệnh viện của Hà Nội.

Mặt khác, Sở Y tế Hà Nội cũng tổ chức các lớp đào tạo chẩn đoán, điều trị bệnh sốt xuất huyết, chân tay miệng; đào tạo lồng ghép sinh hoạt khoa học chuyên đề.

Trong quá trình thực hiện khám, chữa bệnh, Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn như số nhân viên y tế nghỉ việc, chuyển việc sau thời gian dịch COVID-19 tại các bệnh viện công lập tiếp tục gây thiếu nhân lực.

Việc đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế... còn nhiều vướng mắc. Tình hình dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng, adenovirus... có xu hướng gia tăng.

Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, trong thời gian tới, ngành y tế Hà Nội sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm tại các đơn vị được đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm. Nâng cao vai trò của chuyên khoa đầu ngành, tổ chức sinh hoạt khoa học, chuyển giao kỹ thuật mới cho cơ sở khám chữa bệnh.

Hà Nội cũng tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Đồng thời, quản lý các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân miệng, adenovirus...

Ông Nguyễn Đình Hưng đề nghị các đơn vị đảm bảo các điều kiện khám, chữa bệnh bao gồm củng cố nhân lực khám chữa bệnh, bổ sung trang thiết bị, đảm bảo thuốc, hóa chất. Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và minh bạch công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn