MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại một ổ dịch trên địa bàn. Ảnh: B.T

Ngành y tế Đắk Lắk giải thích lý do chưa bỏ giấy xét nghiệm COVID-19

BẢO TRUNG LDO | 18/10/2021 17:20

Người đứng đầu ngành y tế Đắk Lắk vừa lý giải nguyên nhân tỉnh này vẫn chưa bỏ hẳn giấy xét nghiệm COVID-19 đối với công dân - vấn đề đã gây ra trở ngại, bức xúc cho dân khi đến, đi qua địa phương này.

Chiều 18.10, trao đổi với Lao Động, ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk - cho biết: Hiện, về cơ bản Đắk Lắk đã áp dụng triển khai thực hiện Nghị quyết 128 của Chính phủ về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Tuy nhiên, ngành y tế tỉnh vẫn chưa bỏ ngay giấy xét nghiệm COVID-19 (thời hạn 72 giờ) đối với công dân vào địa phương.

Bởi, công dân tạm trú tại các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương về Đắk Lắk vẫn còn rất đông, xuất hiện một số ca nhiễm COVID-19, trường hợp diện F1 tăng cao. Ngoài ra, Đắk Lắk đang xếp cuối bảng trong số các tỉnh, thành cả nước về tỉ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 trong dân, ông Phi La lý giải.

Người đứng đầu ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nhấn mạnh: "Tất cả những người về Đắk Lắk bằng đường bộ, hàng không... dù đã tiêm 1 hay 2 mũi vaccine đều phải có giấy xét nghiệm COVID-19. Mục đích là để lực lượng y tế đánh giá tổng quát lại tình hình, nếu loại bỏ ngay sẽ rất khó kiểm soát. Nghị quyết 128 có giao trách nhiệm cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp xã, phường (3 tiêu chí, 4 cấp độ) nhưng căn cứ vào thực tiễn ở địa phương khi áp dụng ngay họ sẽ quá tải, rất dễ vỡ trận.

Trong vòng 1 đến 2 tuần tới, khi chúng tôi đã khống chế được tình hình, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, từng bước khống chế dịch bệnh, sẽ bỏ hẳn giấy xét nghiệm COVID-19".

Ông Vũ Văn Hưng - Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột - thông tin thêm, thành phố vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15. Hiện, các cấp có thẩm quyền vẫn chưa có văn bản hướng dẫn chỉ tiết triển khai việc phòng, chống dịch mới theo Nghị quyết 128. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, chính quyền thành phố vẫn đang linh hoạt trong nhiều phương án khác nhau trên tinh thần Nghị quyết 128 vừa phòng, chống dịch hiệu quả kết hợp phục hồi phát triển kinh tế.

Từ đầu tháng 10 đến nay, đã có hơn 20.000 công dân tạm trú ở các tỉnh, thành khu vực phía Nam hồi hương về Đắk Lắk. Nếu tính cả số người hồi hương trong tháng 7 và 8 đã cộng dồn lên thành hơn 110.000 người.

Đắk Lắk vẫn đang là ổ dịch COVID-19 của cả vùng Tây Nguyên với hơn 2.500 ca nhiễm bệnh, trong đó có 20 trường hợp tử vong, khoảng 1.700 người đã khỏi bệnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn