MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phần ngực của người bệnh bị biến dạng sau khi rơi từ độ cao 5 mét xuống nền cứng. Ảnh: Trần Minh/Bộ Y tế

Ngực bị biến dạng sau khi ngã từ độ cao 5 mét

Thùy Linh LDO | 01/10/2023 18:09

Ngày 1.10, Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận một ca bệnh 65 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc bị ngã từ độ cao 5 mét, đập ngực xuống nền cứng và nhập viện trong tình trạng ngực bầm tím, biến dạng.

Bệnh nhân V.V.T đã được người nhà đưa đến cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc, sau đó mới chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phát hiện phần ngực của bệnh nhân V.V.T đã bị bầm tím, biến dạng. Cơ thể bệnh nhân cũng xuất hiện tổn thương vỡ mạch nuôi não. Tay bên phải sát với động mạch chủ có nguy cơ vỡ, tổn thương đụng dập kèm theo tràn dịch - tràn khí qua màng phổi phải.

Phần xương sườn từ III - XI bên phải bị gãy di lệch nhiều 1/3 trên xương ức, tràn khí dưới da thành bụng nhiều và gãy gai ngang đốt sống L1, L2 bên trái.

Do xuất hiện nguy cơ dọa vỡ và bệnh nhân không có điều kiện kinh tế để đặt stent (chi phí 400 - 500 triệu đồng) nên các bác sĩ phải dùng máy tim phổi nhân tạo để xử lý tổn thương. Ca phẫu thuật đã được thực hiện thành công.

Bác sĩ Phạm Hữu Lư - Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức (người trực tiếp thực hiện ca mổ) đánh giá đây là trường hợp cấp cứu có nhiều tổn thương nặng phức tạp, nhưng may mắn được chẩn đoán sớm cũng như phẫu thuật kịp thời.

Các chuyên gia khuyến cáo, người bệnh khi gặp phải chấn thương nặng ở vùng ngực, bụng, sọ não… cần phải nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất thăm khám, thực hiện chẩn đoán cận lâm sàng (chụp phim cắt lớp, siêu âm…) nhằm phát hiện sớm thương tổn và xử lý kịp thời, tránh nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn