MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Người ho, sốt mua thuốc tại các hiệu thuốc phải khai báo y tế ngay lập tức

Cường Ngô - Nguyễn Hà LDO | 13/04/2020 12:57

Theo Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ngành y tế phải thông tin cho tất cả hiệu thuốc trên địa bàn có bất cứ cá nhân nào mua thuốc cảm, thuốc ho, thuốc sốt thì yêu cầu khai báo y tế ngay lập tức, báo cáo ngay cho y tế của phường để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Coi Hạ Lôi là Bệnh viện Bạch Mai thu hẹp

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội sáng 13.4, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đối với những ổ dịch nhỏ trên địa bàn thành phố Hà Nội, cơ bản đã được khống chế; còn những ổ dịch lớn, diễn biến phức tạp như ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, các đơn vị chức năng đã xác minh được hơn 26.000 người, xét nghiệm được trên 24.000 người. Số còn lại, chúng ta đã cách ly tại nhà, thực hiện một cách nghiêm túc.

Trường hợp bệnh nhân 243, do lãnh đạo xã Mê Linh thấy trường hợp này đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 12.3 nên đã không ra quyết định cách ly tại nhà ngay, nếu làm tốt công tác cách ly thì không có vấn đề lớn xảy ra.

“Chúng ta phát hiện ổ dịch mới tại thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh) cho đến thời điểm này là 10 ca và còn hơn 3.900 mẫu nữa chưa xét nghiệm nên chưa biết được; 7.000 mẫu chúng ta xét nghiệm được thì cho ra 10 mẫu dương tính với COVID-19.

Ông Nguyễn Đức Chung tại cuộc họp. Ảnh: N.H 

Ngoài ca 243 thì 9 ca còn lại tập trung chủ yếu ở ba thôn của xã Mê Linh (thôn Bãi, Xóm Hội và Xóm Đường)”, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nói và cho biết 10 ca dương tính với COVID-19 đều không có triệu chứng nhiễm bệnh, tất cả sinh hoạt, đi làm bình thường, việc phát hiện là do xét nghiệm mà ra.

Theo ông Chung, đã có những ca bệnh từ thôn Hạ Lôi rồi lây nhiễm ra các khu vực những người từ nơi khác về. Ví dụ như ca 262 - ca bệnh này là công nhân về thôn sinh hoạt ở thôn thôi, chứ không phải người địa phương. Từ đó, chúng ta phải nhìn rộng ra các khu vực khác, không dừng lại ở chợ hoa mà phải coi thôn Hạ Lôi như là “Bệnh viện Bạch Mai thu hẹp”, phải rà soát tất cả những người có liên quan đến thôn Hạ Lôi.

“Coi thôn Hạ Lôi là một yếu tố, thì những ai ra vào thôn Hạ Lôi đều có nguy cơ lây nhiễm, bởi vì mặc dù là thôn nhưng Hạ Lôi không khác gì phố cả, diện tích rất hẹp”, ông Chung khẳng định, đồng thời nói rõ “thôn Hạ Lôi là phong toả, chứ không phải cách ly, thực hiện như thiết quân luật, nhà nào ở nhà đó. Những trường hợp nào ra ngoài thì phải phạt”.

Xét nghiệm những người có biểu hiện ho, sốt mua thuốc tại các hiệu thuốc

Chủ tịch Chung yêu cầu toàn thành phố tập trung vào công tác dập dịch ở thôn Hạ Lôi. Trước tiên phải tập trung các minh tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân 243, xem còn ai nữa (F1, F2, F3, F4), kết luận rõ về bệnh nhân này.

Tập trung xác minh, làm rõ các ca dương tính đã phát hiện ở khu vực này, xác minh những người mua hoa ở chợ hoa và cán bộ, công nhân từ 6 xóm sinh sống ở đây nhưng làm ở các nơi khác từ 15.3-10.4. Tất cả những người từng vào thôn này phải làm rõ và ra quyết định cách ly ngay lập tức, nhất là phải chú ý đến bệnh nhân 262”.

Người dân thôn Hạ Lôi được lấy mẫu xét nghiệm. 

Ông Chung nhấn mạnh, khi đánh giá dịch tễ, phải thấy rằng, từ ca đầu tiên mà Hà Nội phát hiện thì những người nước ngoài đi về có thời gian sinh hoạt dù một vài tiếng ở cộng đồng phải được coi là lây nhiễm trên địa bàn thành phố, chứ không được coi từ nước ngoài về. Nếu chúng ta làm được như vậy thì mới đi đúng hướng.

Theo ông Chung, ngành y tế phải thông tin cho tất cả hiệu thuốc trên địa bàn có bất cứ cá nhân nào mua thuốc cảm, thuốc ho, thuốc sốt trong thời gian qua thì yêu cầu khai báo y tế ngay lập tức, báo cáo ngay cho y tế của phường để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm.

Nếu hiệu thuốc nào mà có những người sốt, ho đến mua thuốc mà để sót các trường hợp này, thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Vì đây là nhiệm vụ tham gia công tác phòng chống dịch, số người này là quan trọng, những người này không khai báo y tế, không báo cho y tế của phường thì sau này có thể tước giấy phép vĩnh viễn.

Sở y tế có trách nhiệm kiểm soát việc này. Đồng thời, yêu cầu tất cả phòng khám tư nhân, các trạm y tế, bác sĩ tư nhân có bệnh nhân ho sốt, khó thở thì phải lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn