MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng phong tỏa khu vực nơi ở của bệnh nhân. Ảnh: Huy Nhàn

Nhân viên vi phạm quy định cách ly: Trách nhiệm của Vietnam Airlines

Huân Cao LDO | 02/12/2020 11:46

Vietnam Airlines chịu trách nhiệm quản lý về việc bệnh nhân 1342, trong khi đang cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của Vietnam Airlines, lại tiếp xúc với một tiếp viên khác (sau đó xác định là bệnh nhân 1325).

Vi phạm quy định cách ly

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân 1342 (nam tiếp viên của Vietnam Airlines - VNA), qua điều tra truy vết xác định nguồn lây của bệnh nhân 1342, ngành y tế TPHCM xác định:

Trong quá trình cách ly tập trung ở khu cách ly của VNA, vào ngày 17.11, bệnh nhân 1342 có tiếp xúc với 1 tiếp viên của chuyến bay khách từ Rumani về, đây là chuyến bay có nhiều hành khách dương tính. Sau đó vào ngày 25.11, người tiếp viên của chuyến bay Rumani có xét nghiệm dương tính với COVID-19 (BN 1325) cùng với 8 tiếp viên khác đi cùng chuyến bay. Như vậy, khả năng bệnh nhân 1342 bị lây nhiễm khi tiếp xúc trong quá trình cách ly do không tuân thủ quy định cách ly tập trung.

Từ kết quả điều tra truy vết được Sở Y tế TPHCM báo cáo như trên, bệnh nhân 1342 đã vi phạm quy định cách ly, tại khu cách ly tập trung của VNA tại 115 Hồng Hà.

Bởi lẽ, bệnh nhân 1342 đang trong thời kỳ cách ly tập trung ngay tại cơ sở cách ly của VNA, nhưng lại đi tiếp xúc với 1 tiếp viên của chuyến bay khác từ Rumani về. Đồng thời, tiếp viên của chuyến bay từ Rumani về này cũng thuộc diện cách ly nhưng lại tiếp xúc với bệnh nhân 1342. Câu hỏi đặt ra, khu cách ly tập trung của Vietnam Airlines đã quản lý và kiểm soát đối tượng cách ly thế nào, khi để một người thuộc diện cách ly tập trung lại tiếp xúc với người khác như vậy.?

Xét nghiệm những người liên quan đến bệnh nhân 1342. Ảnh: Huy Nhàn

Trách nhiệm của Vietnam Airlines

Ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, khu cách ly của Vietnam Airlines đã được phép thành lập, ngành y tế thành phố có trách nhiệm giám sát và chấn chỉnh nếu thực hiện chưa đúng. Ông Dũng khẳng định bệnh nhân 1342 vi phạm quy định cách ly tập trung, vi phạm quy định cách ly tại nhà đã cam kết.

Ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, Vietnam Airlines có quy định cách ly mỗi chuyến bay theo khu riêng biệt. Do đó, khi tiếp xúc với nhau, những người này đã vi phạm quy định về cách ly, vấn đề này thì trách nhiệm thuộc về sự quản lý của Vietnam Airlines.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TPHCM), cho biết, giai đoạn dịch COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng trước đây, các địa phương thực hiện quy định cách ly rất nghiêm ngặt. Nhưng khi gần 3 tháng qua không có ca nhiễm trong cộng đồng, việc cách ly bắt đầu có sự chủ quan thấy rõ.

Hơn thế, từ hai ca nhiễm là bệnh nhân 1342 và bệnh nhân 1347 mới được phát hiện cho thấy, quy định quá lỏng lẻo, không quyết liệt trong thời gian cách ly, nếu thêm nhiều người mắc khác sẽ thành ổ dịch trong cộng đồng. Nhiều người cách ly chỉ tuân thủ theo kiểu "cho có", coi thường quy định thì sẽ dẫn đến mối nguy.

Kết luận cuộc họp của Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 cuối giờ chiều nay (1.12), về trường hợp lây nhiễm COVID-19 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xác định đây là vi phạm nghiêm trọng, cần phải có biện pháp xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân liên quan vì vi phạm quy định cách ly phòng chống dịch bệnh. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xử lý các cá nhân, tổ chức liên quan.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn