MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhân viên y tế ở Đắk Lắk nhiễm COVID-19, hơn 1.500 người phải xét nghiệm

BẢO TRUNG LDO | 25/10/2021 17:51

Đắk Lắk - Ngành y tế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, không rõ nguồn lây nhiễm.

Chiều 25.10, ông Nguyễn Tri Hảo - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Lắk (Đắk Lắk) thông tin, tính đến chiều cùng ngày, địa phương đã tổ chức test nhanh kháng nguyên COVID-19 cho hơn 1.500 người. Những trường hợp này được xác định là F1 của chị H.T.N, nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Đắk Liêng.

Theo ông Hảo, toàn bộ số người test nhanh kể trên vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2. Nhiều khả năng, chị H.T.N lây nhiễm từ những người ở các tỉnh, thành phía Nam về, vì trong 60 ngày qua, địa phương không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Lực lượng y tế TP.Buôn Ma Thuột tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân. Ảnh: B.T

Chiều cùng ngày, Sở Y tế Đắk Lắk thông tin: Địa phương trong 24h qua ghi nhận thêm 167 ca nhiễm COVID-19 mới. Trong đó, có 42 ca nhiễm trong cộng đồng tại TP.Buôn Ma Thuột và hầu hết đều không rõ yếu tố dịch tễ.

Tại huyện Krông Búk, ông Trần Thuận - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện - cho hay, tại ổ dịch buôn Ea Nho (xã Chư Kpô) ghi nhận tổng cộng 88 trường hợp mắc bệnh. Đáng chú ý, nhiều trường hợp F0 đến chợ Pơng Đrang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.

Tuy nhiên qua nhiều ngày thông báo, người dân vẫn không đến các cơ sở y tế để khai báo, gây khó khăn cho việc truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Khu chợ này không đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

Theo ông Thuận, hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 vừa được ghi nhận là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, lực lượng y tế gặp rất nhiều khó khăn khi truy vết. Nhiều trường hợp thậm chí không thể nói chính xác được thời gian, địa điểm và cả tên người mình đã tiếp xúc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn