MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều bệnh nhân lạm dụng thuốc giảm đau khiến cơ thể bị tàn phá

NGUYỄN LY LDO | 13/05/2023 06:00

TP Hồ Chí Minh - Thuốc giảm đau là loại thuốc quen thuộc của nhiều người Việt Nam. Tuy nhiên, những năm qua, tại các bệnh viện liên tục tiếp nhận các bệnh nhân ngộ độc thuốc giảm đau hoặc các loại thuốc tây khác.

Nằm trong phòng hồi sức tích cực Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh, N.V.T.T (nữ, 18 tuổi) đã qua cơn nguy kịch vì thói quen độc hại của mình - uống thuốc giảm đau vô tội vạ.

Theo gia đình chia sẻ, do thường xuyên căng thẳng đầu óc nên em T. đã tự ý đi mua thuốc giảm đau về uống nhằm giảm các triệu chứng đã mắc phải. Thời gian dài sử dụng, cơn đau có giảm nhưng bệnh lại mang suốt đời. 

  Bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị ổn định. Ảnh: Hương Sơn

Tại Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân được chẩn đoán suy gan đa cơ quan nặng, phải liên tục thay huyết tương 5-6 lần mới dần bình phục. 

Hay một trường hợp khác 40 tuổi có bệnh sử hút ma tuý và sử dụng các chất kích thích khác. Theo người nhà chia sẻ, bệnh nhân thường xuyên có ý định tự tử nên đã uống quá liều thuốc giảm đau khiến men gan tăng đến 3.000 - 4.000 UI/l (người bình thường 40 UI/l).

BS.CKII Bùi Vinh Quang - Bệnh viện Quân y 175 TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh nhân này phải điều trị tích cực dùng thuốc chống độc, thải độc đặc hiệu, truyền dịch lợi tiểu, chống độc gan để đào thải các chất độc ra, tránh tiến triển sang suy tuỷ, suy thận rất nguy hiểm. 

Trung bình mỗi năm, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận từ 400 – 500 bệnh nhân ngộ độc thuốc tây và 150 – 200 trường hợp bị ngộ độc thuốc giảm đau. 

Hiện nay, bệnh nhân bị ngộ độc có 2 trường hợp: Bệnh nhân tự tử uống quá liều quy định và một số lạm dụng nhóm giảm đau hạ sốt. Những trường hợp đã uống rượu nhiều, bệnh nhân sẽ nguy cơ đối mặt với tổn thương gan, viêm gan, sơ gan hoặc một số người đã dùng các thuốc ảnh hưởng đến gan, đặc biệt những bệnh nhân đang dùng thuốc chống lao, hoá chất… thì liều dùng của thuốc giảm đau nhiều rất nguy hiểm. 

Cũng theo bác sĩ Vinh Quang, ngộ độc thuốc diễn biến chia ra làm 3 giai đoạn: 24h đầu tiên bệnh nhân không có triệu chứng đáng kể; 1-3 ngày sau tất cả các triệu chứng của bệnh nhân mới phát ra, những triệu chứng tổn thương gan, suy gan, suy đa tạng nặng nề; từ ngày thứ 4, nếu bệnh nhân vượt qua thì có thể bình phục dần. 

Bác sĩ khuyến cáo, bệnh nhân không nên tự ý sử dụng thuốc giảm đau hay sử dụng các loại thuốc tây khác. Điều này vô cùng nguy hiểm đến sức khoẻ, nếu rơi vào tình trạng biến chứng suy gan, suy thận thì rất khó hồi phục. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn