MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nhiều bệnh nhân nhiễm sán lá gan lớn nhập viện tại TP Hồ Chí Minh

NGUYỄN LY LDO | 07/04/2023 15:47
TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến để điều trị sán lá gan lớn, thậm chí bệnh viện ghi nhận có cả trường hợp bệnh nhân đang mang thai. 

Theo BS.CKII Đào Bách Khoa - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, khoảng tuần 2-3 của tháng 3.2023, Bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp thai phụ nhập viện với tình trạng đau bụng thượng vị tăng dần kèm sốt và buồn nôn. 

Theo dõi kết quả công thức máu và siêu âm có xuất hiện ổ áp xe ở gan kích thước 5×8 cm ở thai phụ 16 tuần và  7×8.4 cm ở thai phụ 28 tuần. Do đây là 2 ca bệnh phức tạp, khó xử trí và điều trị nên đã được hội chẩn toàn viện và liên viện chuyên khoa ngoại, sản để có giải pháp can thiệp tốt nhất cho thai phụ. 

Sau khi hội chẩn chuyên môn và thảo luận, tư vấn với bệnh nhân, thân nhân về lợi ích lẫn nguy cơ của điều trị với thuốc đặc trị và các biện pháp can thiệp ngoại khoa, sản khoa, bệnh nhân đã được điều trị với thuốc Triclabendazole và theo dõi sát diễn biến lâm sàng, tình trạng thai. Sau 1 tuần nằm viện, bệnh nhân hết sốt, hết đau bụng và được xuất viện, hẹn theo dõi ngoại trú.

  Hình ảnh áp xe gan do sán lá gan lớn trên siêu âm. Ảnh: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh 

BS.CKI Trần Nguyên Cao Lợi - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh cho biết thêm, trong vòng ba tháng đầu năm 2023, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 172 ca áp xe gan do sán lá gan lớn. Bệnh nhân có độ tuổi trung bình là 40, nữ chiếm đa số 68% đến từ 24 tỉnh thành từ Quảng Ngãi trở vào. Trong đó, có 44 trường hợp sinh sống tại TP Hồ Chí Minh.

Bệnh nhiễm sán lá gan lớn vẫn còn là một vấn đề sức khỏe trên toàn thế giới. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) luôn xem Việt Nam là một vùng dịch tễ của sán lá gan lớn. 

Chính vì vậy, bác sĩ khuyến cáo khi bệnh nhân có những biểu hiện như: đau bụng vùng hạ sườn phải lan về phía sau hoặc vùng thượng vị, có thể đau âm ỉ, đôi khi dữ dội, sốt nhẹ, thoáng qua, một số ít có thể sốt kéo dài, sốt cao… cần đến các cơ sở y tế để được thăm khám, thực hiện các xét nghiệm máu, siêu âm bụng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn