MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người nhập viện vì nắng nóng kéo dài. Ảnh: HƯƠNG SƠN

Nhiều người lớn tuổi có bệnh nền nhập viện cấp cứu vì nắng nóng kéo dài

HƯƠNG SƠN LDO | 15/03/2024 18:34

TPHCM - Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến người lớn tuổi dễ mắc nhiều bệnh lý như huyết áp, tim mạch… Chỉ trong một thời gian ngắn, không ít người phải nhập viện cấp cứu vì sức khỏe suy giảm do nắng nóng kéo dài.

Bà T.Y (84 tuổi, TPHCM) nhập viện được hơn 1 tuần nay vì bệnh viêm phổi chuyển biến nặng. Trước khi bà chưa nhập viện, do thời tiết nóng bức kéo dài nên để giúp bà Y. dễ chịu hơn, gia đình thường xuyên phải bật điều hòa...

Tuy nhiên, dù được chăm sóc kỹ, bà Y. bất ngờ ho, khó thở, chóng mặt. Bà Y vẫn cố gắng gượng và tự uống thuốc mua bên ngoài. Đến khi tình trạng bệnh không ổn, bà mới nói gia đình đưa đi cấp cứu.

Tại Bệnh viện Thống Nhất, khám cho bà Y, bác sĩ chẩn đoán bà bị viêm phổi cấp, phải nhập viện điều trị. “Vừa nhập viện, mẹ tôi phải thở oxy ngay, đến nay đã 4 ngày, các triệu chứng đỡ nhiều. Có thể trước đó, mẹ tôi quá nóng nực nên đi tắm gội, chưa kịp sấy tóc đã vào phòng máy lạnh nên phát bệnh” - con gái bà Y chia sẻ.

Có tiền sử hen suyễn, tăng huyết áp, hở van tim, ông N.T.N. (72 tuổi, huyện Hóc Môn) thường đi khám định kỳ để lấy thuốc uống. Cả tháng nay, ông luôn thấy mệt mỏi, thở khó, ăn uống cũng không ngon vì quá nóng nực. Dù được con cháu chăm sóc rất kỹ, ông vẫn gặp một vài cơn hen suyễn cấp phải phun khí dung cắt cơn.

Ông nói: “Cả tuần vừa rồi, tôi không ngủ được vì cứ đêm xuống là ho rất nhiều, ho liên tục, uống thuốc vẫn không khỏi. Khi đến bệnh viện khám, bác sĩ yêu cầu nhập viện luôn bởi ngoài hen suyễn, tôi còn bị viêm phế quản”.

Theo bác sĩ Ngô Thế Hoàng - Bệnh viện Thống Nhất TPHCM, trung bình mỗi ngày Khoa Khám bệnh tiếp nhận khoảng 2.200-2.500 lượt bệnh nhân, chủ yếu là nhóm bệnh lý liên quan đến hô hấp, tai mũi họng, tim mạch…

So với năm ngoái, số lượng người bệnh đến khám ngoại trú, điều trị nội trú tăng từ 15-20%. Trong đó, người bệnh mạn tính, viêm phổi, hen suyễn cấp… cũng tăng lên. Có khoảng 8-10 bệnh nhân thở máy xâm lấn và không xâm lấn. Đa số là bệnh nhân lớn tuổi. Khoa có 50 giường bệnh nhưng đang điều trị cho hơn 60 bệnh nhân nội trú nên một số người phải nằm trên băng ca.

Thời điểm tháng 3, 4 hàng năm, nắng nóng tiếp tục gay gắt, kèm theo những cơn mưa đầu mùa. Sự chênh lệch nhiệt độ có thể dẫn đến số lượng bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng, nhất là người cao tuổi cũng tăng lên nhiều hơn.

“Để đón đầu, Bệnh viện Thống Nhất đã có kế hoạch tăng cường quản lý các mặt bệnh. Đặc biệt đối với các bệnh mạn tính, nếu cần thiết hay nhận thấy triệu chứng bệnh tiến triển nặng, các bác sĩ sẽ cho người bệnh nhập viện điều trị sớm”, bác sĩ Hoàng chia sẻ thêm.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn