MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân TPHCM đi tiêm vaccine COVID-19. Ảnh: Chân Phúc

Những người đã tiêm đủ liều vaccine phải là lực lượng đi đầu cho phục hồi sản xuất

Thùy Linh LDO | 28/09/2021 06:48
Tính đến ngày 27.9, Việt Nam đã triển khai tiêm là 38.367.246 liều vaccine COVID-19. Trong đó 30.420.963 người đã được tiêm 1 mũi vaccine, số người được tiêm mũi 2 là 7.946.283 người. Tuy nhiên, đến nay, Bộ Y tế vẫn chưa có một quy định cụ thể nào trong việc nới lỏng quy định giãn cách cho những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19.

Lãng phí nguồn lực vaccine và nguồn lực lao động

Tiêm 2 mũi vaccine COVID-19 sẽ được làm gì? Thậm chí những người tiêm đủ 2 mũi trong giai đoạn giãn cách nếu ra đường hoặc di chuyển đến các vùng khác vẫn cần giấy xét nghiệm âm tính, vẫn cần giấy đi đường. Đây là những vấn đề khiến dư luận rất quan tâm trong những ngày gần đây. 

Theo PGS-TS Nguyễn Huy Nga - nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - đây là một sự lãng phí nguồn lực vaccine và nguồn lực lao động rất lớn. Vì những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine đã được bảo vệ sau 14 ngày, vì vậy việc họ tham gia vào các hoạt động xã hội, sản xuất, đi lại là một điều rất đáng làm. 

“Hiện nay chúng ta có khoảng 8 triệu người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine, và tính đến ngày 27.9 đã có 538.454 trường hợp đã khỏi bệnh, là những người đã được bảo vệ, đã có miễn dịch để tự bảo vệ mình trước sự tấn công của SARS-CoV-2, tránh cho họ mắc bệnh COVID-19. Hơn nữa, hiệu quả của vaccine COVID-19 đã được thế giới chứng minh là có hiệu quả rất cao, thậm chí đối với các biến chủng SARS-CoV-2 như vaccine Pfizer, Moderna, AstraZeneca...

Ở Hoa Kỳ, hiện nay, rất nhiều người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19 đã được phép đi lại trong nội địa, thậm chí là giao lưu quốc tế, mà không phải kiểm tra, xét nghiệm khi đi và khi về. Vì họ tin tưởng vào hiệu quả của vaccine” - PGS Nguyễn Huy Nga nói. 

Những người đã có chứng nhận 2 mũi vaccine COVID-19 nên có một cơ chế riêng trong việc đi lại, tham gia sản xuất và hoạt động xã hội. Ảnh: Thùy Linh 

Cũng theo PGS Nguyễn Huy Nga, việc những người đã tiêm đủ liều vaccine COVID-19 lại vẫn bị cách ly, giãn cách, không được đi lại, sản xuất, tham gia hoạt động xã hội... như hiện nay có thể coi là một nghịch lý, giống như việc chúng ta triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân nhưng lại không tin tưởng vào khả năng bảo vệ của vaccine vậy.

Vừa qua, nhiều khu công nghiệp đã bị đình trệ sản xuất vì dịch COVID-19, theo chuyên gia, việc đưa những lao động đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine quay trở lại sản xuất an toàn là một trong những quyết sách cần thiết và phù hợp để nối lại chuỗi sản xuất bị đứt gãy. “Nếu như toàn bộ công nhân đã được tiêm chủng 2 mũi thì hoàn toàn có thể hoạt động bình thường trở lại, còn những đối tượng đã tiêm 1 mũi vaccine thì cần phải cân nhắc vì họ mới chỉ được bảo vệ 40- 50%, vẫn dễ bị nhiễm bệnh và phải đi bệnh viện, thậm chí bệnh trở nặng. Họ chỉ có thể làm việc trong môi trường đã được tiêm chủng rồi, thực hiện 5K nghiêm ngặt mới có thể an toàn”- PGS Nguyễn Huy Nga nói. 

Không thể vội vàng, phải làm từ từ

Tại các thành phố lớn như TPHCM, Bình Dương, các chuyên gia cho rằng không thể tiến hành nới lỏng giãn cách xã hội toàn bộ ngay lập tức, mà phải nới lỏng từ từ. Đơn cử như ở TPHCM, với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc những người đã khỏi bệnh COVID-19 có thể tham gia buôn bán, hoạt động xã hội, thậm chí chăm sóc F1, F0, mở cửa hàng ăn uống nhỏ để kinh doanh với điều kiện những người đến tiếp xúc cũng đã an toàn, được bảo vệ bởi vaccine hoặc đã khỏi bệnh, thực hiện giãn cách ở cự ly nhất định...

“Vì vậy, giải pháp ở đây là những người đã được tiêm vaccine COVID-19 khi ra ngoài cũng phải đeo khẩu trang, thực hiện 5K nghiêm ngặt để bảo vệ người thân và gia đình của mình” - ông Nga nói. 

Đồng quan điểm này, PGS-TS Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương - cho rằng, tiêu chuẩn để tham gia lao động, sản xuất an toàn trong thời kỳ dịch bệnh chính là những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sau 14 ngày hoặc có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

Vì vậy, nên có cơ chế riêng cho những đối tượng đáp ứng được 1 trong 2 tiêu chuẩn này. Không nên áp dụng giãn cách, cách ly hoặc yêu cầu giấy đi đường, hoặc giấy xét nghiệm âm tính đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19. Tuy nhiên, PGS Nguyễn Viết Nhung cũng nhấn mạnh những đối tượng trên vẫn bắt buộc phải tuân thủ 5K của Bộ Y tế, để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn