MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bác sĩ khám chữa bệnh tại Trung tâm Điều trị bệnh nhân COVID-19 của Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Anh Tú

Những nguy cơ dễ gây biến chứng nặng và tử vong khi mắc COVID-19

Huyên Nguyễn LDO | 06/08/2021 07:35
Theo nghiên cứu về bệnh COVID-19, có khoảng 5% người nhiễm SARS-CoV-2 dẫn đến nguy kịch như suy hô hấp, suy đa cơ quan, sắc nhiễm trùng. Trong số này, khoảng 2-2,5% số người nhiễm SARS-CoV-2 có thể có nguy cơ tử vong.

5% nguy kịch

PGS.TS Đỗ Văn Dũng - Giám đốc Trung tâm đào tạo nhân lực y tế theo nhu cầu xã hội, Trưởng Khoa Y tế Công Cộng - Trường Đại học Y dược TPHCM - cho biết, khi virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào cơ thể sẽ khoảng 30% - 50% các trường hợp không có triệu chứng; 70% có triệu chứng.

Các diễn tiến về bệnh COVID-19. Nguồn: PGS.TS Đỗ Văn Dũng

Trong những người có triệu chứng, 80% người bệnh nhẹ với các biểu hiện như viêm đường hô hấp trên hoặc dưới; không thở nhanh hoặc trung bình khi bị viêm phổi, viêm đường hô hấp dưới, có thở nhanh nhưng SpO2 ≥ 93% khi thở khí trời. Còn 15% người bệnh nặng với các triệu chứng khó thở nặng; SpO2 < 93% khi thở khí trời.

Đáng chú ý, có 5% người dẫn tới nguy kịch như suy hô hấp, suy đa cơ quan, sắc nhiễm trùng, trong số này có thể có 1/2 người bị chết. Như vậy, khoảng 2-2,5% số người nhiễm SARS-CoV-2 có thể có nguy cơ tử vong.

Theo ông Dũng, trong những trường hợp bị mắc bệnh COVID-19, đa số người sẽ bị bệnh nhẹ và vừa, dù không mong muốn mắc phải nhưng sẽ không có nguy cơ lắm. Quan trọng là cần phải quan tâm tới đối tượng bệnh nặng và ngặn chặn diễn tiến nặng dẫn đến nguy kịch và tử vong.

Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới tử vong là lứa tuổi.

Thống kê tại Anh - nơi từng xảy ra tình trạng người tử vong khá nghiêm trọng bởi COVID-19 có thể thấy, bệnh nhân dưới 44 tuổi tử vong chỉ chiếm khoảng 0,034%, trong khi đó, bệnh nhân trên 75 tuổi tử vong tới 3,1%. Lứa tuổi càng cao thì nguy cơ tử vong càng lớn, đặc biệt là từ 65 tuổi trở lên.

This browser does not support the video element.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng phân tích về diễn tiến của SARS-CoV-2. Video: Huyên Nguyễn

Ngoài yếu tố về lứa tuổi, một số yếu tố khác quan trọng có thể dễ dẫn đến biến chứng nặng và gây tử vong là các bệnh nền như bệnh nhân bị béo phì, tăng huyết áp, tim mạch, hen suyễn, bệnh phổi mãn…

Tiêm vaccine là giải pháp hữu hiệu để hạn chế nguy kịch

Để khắc phục tình trạng mắc COVID-19 và đặc biệt là hạn chế dẫn tới nguy kịch và tử vong, cách hữu hiệu nhất là tiêm vaccine, ông Dũng cho biết và nhấn mạnh, để phòng ngừa COVID-19 thì biện pháp 5K cực kỳ quan trọng dù đã tiêm vaccine.

Dựa trên thống kê về lứa tuổi, bác sĩ Dũng cho rằng, người trên 75 tuổi "đói vaccine" gấp 340 lần người dưới 44 tuổi; người 65-75 "đói vaccine" gấp 90 lần người dưới 44 tuổi. Chính vì thế, người lớn tuổi, người có bệnh nền cần thiết tiêm vaccine để giảm nguy cơ diễn tiến đến bệnh nặng, nguy kịch và tử vong. Điều này cũng đồng nghĩa với việc người lớn tuổi được tiêm vaccine sẽ giảm áp lực cho hệ thống, nguồn lực y tế gấp 340 lần.

Chính vì thế, ông Dũng đưa ra lời khuyên, những người được chỉ định tiêm vaccine COVID-19 cần thiết đi tiêm, đặc biệt ưu tiên các đối tượng như y bác sĩ, lực lượng chống dịch, giáo viên… bởi đây là những đối tượng ảnh hưởng rất nhiều người, tiếp xúc với nguy cơ lây nhiễm cao. Người trẻ không nên "giành" vaccine với người lớn tuổi.

Người chưa có chỉ định thì cần bình tĩnh và thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tiếp xúc gần, hạn chế ra ngoài khi không cần thiết.

Ngoài ra, PGS.TS Đỗ Văn Dũng nhận định mọi người đi tiêm vaccine còn tạo miễn dịch cộng đồng, giảm chi phí nguồn… bảo vệ cho mình và những người khác, đáng chú ý là giảm xuất hiện biến chủng bởi càng biến chủng nhiều thì càng nguy hiểm.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn