MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bệnh nhân đang được bác sĩ thăm khám. Ảnh: MỸ HẬU

Nữ sinh 23 tuổi suy hô hấp nặng khi uống nước có chất kích thích

MỸ HẬU LDO | 28/02/2024 17:37

TPHCM - Sử dụng "nước vui” trong tiệc sinh nhật, cô gái 23 tuổi gặp biến chứng suy hô hấp nặng.

Ngày 28.2, đại diện Bệnh viện Thống Nhất cho biết, tối ngày 27.2, tại bệnh viện đã tiếp nhận 2 trường hợp biến chứng nặng sau khi sử dụng các chất kích thích, có chứa thành phần gây ngộ độc là Amphetamin.

Trường hợp đầu tiên là một nữ sinh viên 23 tuổi (ngụ quận Tân Bình, TPHCM) dự tiệc sinh nhật bạn và được bạn bè cùng rủ sử dụng "nước vui" để tạo cảm giác vui vẻ, sảng khoái (thành phần của "nước vui" có chứa Methamphetamin, Amphetamin và Ketamin).

Khoảng vài giờ sau bữa tiệc, cô gái có biến chứng suy hô hấp, hôn mê. Sau khi tiếp nhận, các y, bác sĩ tại bệnh viện đã tiến hành đặt nội khí quản, thở máy cho bệnh nhân. Đến sáng nay, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tình trạng ổn định.

Trường hợp thứ hai được tiếp nhận tại bệnh viện là ông P.H.D. (50 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TPHCM), sau khi đi nhậu với bạn, ông D tiếp tục đến một quán bia giải trí và bị bạn ép sử dụng thuốc lắc. Sau khi sử dụng, bệnh nhân có biểu hiện lừ đừ, mệt mỏi nên được người nhà đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân được điều trị tích cực, bù nước, thở oxy và theo dõi chuyển biến. Theo chẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân bị ngộ độc chất Amphetamin có trong thuốc lắc. Đến sáng 28.2, bệnh nhân ổn định và làm thủ tục xuất viện.

Hai trường hợp trên may mắn được đưa đến bệnh viện kịp thời chữa trị, nếu để lâu, hoặc đưa đến cơ sở y tế muộn, tiên lượng của bệnh nhân sẽ xấu đi do chuyển biến nặng.

Theo Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Ngọc Ánh, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc (ICU), khi sử dụng các chất kích thích nêu trên, bệnh nhân chỉ có thể điều trị triệu chứng, vì không có chất đối kháng đặc hiệu các chất trên.

Các chất kích thích trên đem đến cảm giác hưng phấn, kích thích thần kinh cho con người, nếu sử dụng quá liều, sẽ gây ức chế hô hấp, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, gây co giật, kích động. Tình trạng nặng hơn, bệnh nhân có thể suy đa cơ quan, vì Amphetamin gây co thắt mạch máu, dẫn đến nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ… Ngoài ra, nhiều trường hợp bệnh nhân cũng có dấu hiệu bị nghiện, tái sử dụng các chất trên và phải tiếp tục đối diện việc nguy hiểm sức khỏe.

Theo thống kê, mỗi năm, Bệnh viện Thống Nhất tiếp nhận trung bình từ 5-7 ca cấp cứu sau khi sử dụng các chất như ma túy, thuốc lắc. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên đơn vị tiếp nhận điều trị một trường hợp uống "nước vui" có chứa chất kích thích.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân không thử, không sử dụng các loại chất kích thích nói chung và "nước vui" nói riêng. Nếu chẳng may đã sử dụng, cần đến bệnh viện kiểm tra ngay để được kịp thời xử lý, điều trị.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn