MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xương cá được gắp ra khỏi ổ bụng. Ảnh: BVQT Phương Châu (Sóc Trăng).

Phát hiện xương cá trong ổ bụng khi đi khám sức khỏe sau sinh

PHƯƠNG ANH LDO | 15/04/2024 10:55

Ngày 15.4, Ths. BS. Đỗ Đức Trí Nhân, Trưởng Trung tâm Nội soi - Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, Bệnh viện Quốc tế Phương Châu (Sóc Trăng) vừa phẫu thuật thành công lấy xương cá ra khỏi ổ bụng của một sản phụ. Đây là trường hợp được phát hiện khi thăm khám sức khỏe sau sinh.

Chị D.T.X cho biết, 7 ngày trước, chị bị đau bụng bất thường ở vùng hố chậu trái nhiều, nghĩ là đau bụng bình thường nên chị X chỉ đến tiệm thuốc mua thuốc uống.

Sau 3-4 ngày tình trạng đau bụng không còn, chị X cũng bận chăm con nhỏ nên không tìm hiểu nguyên nhân bệnh của mình.

Đến ngày hẹn tái khám sau sinh (chị X sinh mổ được khoảng 2 tháng), chị X nhớ, 7 ngày trước có tình trạng đau bụng nên nhờ bác sĩ siêu âm kĩ hơn vùng hố chậu trái.

Kết quả siêu âm phát hiện một dị vật lạ trong đường tiêu hóa nên bác sĩ cho chỉ định chụp thêm CT bụng. Qua hình ảnh CT-Scan ghi nhận dị vật nghi ngờ là xương cá.

Do có tiền sử vừa mổ lấy thai và gia đình yêu cầu không được mổ hở nên các bác sĩ quyết định lựa chọn phẫu thuật bằng phương pháp nội soi để gắp xương cá. Tình huống khó khi xương cá đã di chuyển ra khỏi đường tiêu hóa xuyên qua thành ruột, các bác sĩ đã nỗ lực và tập trung cao độ, chiếc xương cá đã được gắp ra khỏi ổ bụng chị X sau 2 giờ thực hiện.

Ths. BS. Đỗ Đức Trí Nhân, Trưởng Trung tâm Nội soi - Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Tập đoàn Y tế Phương Châu cho biết, thông thường, các dị vật đường tiêu hoá hay gặp là xương cá có khả năng đâm thủng thành ống tiêu hoá và gây tình trạng nhiễm trùng ổ bụng có thể nặng và dẫn đến tử vong. Trường hợp chị X. rất may là xương cá đã được khu trú lại trong mạc treo của ruột nên chưa xảy ra tình trạng nhiễm trùng ổ bụng. Sau 3 ngày, chị X. đã được xuất viện, sức khỏe ổn và đang bình phục rất tốt.

Theo BS Nhân, trong quá trình thực hiện nội soi kiểm tra đại - trực tràng cho chị X, bác sĩ phát hiện trong đại tràng có 1 polyp (dạng tuyến ống – một dạng tổn thương tiền ung thư) và đã tiến hành cắt ngay lập tức để tránh nguy cơ ung thư hoá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn