MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phẫu thuật thành công u sợi mạch vòm mũi họng

NGUYỄN LY LDO | 20/04/2023 12:45
TP Hồ Chí Minh – Bệnh nhân chảy máu tái phát nhiều lần trong suốt 1 năm, đến khi đi khám và kiểm tra lâm sàng mới phát hiện bị u sợi mạch vòm mũi họng. 

Bệnh nhân Y Lưu N. (12 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk), nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi nhiều. Theo gia đình bệnh nhân chia sẻ, 1 năm qua bệnh nhân liên tục chảy máu mũi tái phát nhiều lần, kèm theo đó là tình trạng nghẹt mũi kéo dài.

Đỉnh điểm nhất trước khi nhập Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh 3 ngày, bệnh nhân có đến bệnh viện địa phương để điều trị và được chẩn đoán u xoang bướm (u nhầy), gây huỷ xương phát triển vào hốc mũi. Bệnh nhân được xử trí nhét bấc mũi. 

  Bệnh nhân được bác sĩ khám lại sau phẫu thuật. Ảnh: NGUYỄN HƯƠNG 

Tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân được chỉ định chụp CTscan, xét nghiệm máu… kết quả bệnh nhân mắc u sợi mạch vòm. 

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Hải - Khoa Mũi Xoang Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi 4 tay để lấy khối u. Kết quả, sau 2 tiếng, ê kíp phẫu thuật đã lấy ra được khối u với kích thước 10 cm x 6cm. 

Bác sĩ Chuyên Khoa II Nguyễn Minh Hảo Hớn - Trưởng khoa Mũi Xoang cho biết, với một ca phẫu thuật phức tạp nhưng nhờ phát hiện sớm và công tác chuẩn bị của bệnh viện chu đáo, ứng dụng kĩ thuật cao nên bệnh nhi chỉ mất 150ml máu. 

Tiến sĩ - bác sĩ Lê Trần Quang Minh - Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM nhấn mạnh, u sợi mạch vòm mũi họng thường xảy ra ở nam giới độ tuổi từ 15 - 25 (dễ gặp nhất trong tuổi dậy thì). Bệnh nhân có thể gặp căc dấu hiệu như chảy máu mũi tái phát, nghẹt mũi, ù tai một bên tăng dần, nhức đầu. 

Nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn trễ, bệnh nhân sẽ phải phẫu thuật qua đường cạnh mũi, mất nhiều máu, chịu biến chứng gây biến dạng sọ mặt, tê bì vùng mặt, khít hàm...

Rất may mắn, trường hợp của bệnh nhi N. được phát hiện kịp thời nên có thể phẫu thuật nội soi. Vật liệu cầm máu cho bệnh nhân là loại tự tiêu, không cần phải lấy ra khi hồi phục. Đây là trường hợp nhỏ u sợi mạch vòm mũi họng nhỏ tuổi nhất được Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM điều trị thành công, an toàn.

Tỉ lệ u sợi mạch vòm mũi họng là 0,05% dân số. Mỗi năm, Bệnh viện Tai Mũi Họng ghi nhận 10 - 12 ca. Đối với u sợi mạch vòm mũi họng tuyệt đối không được sinh thiết vì có thể gây chảy máu khó cầm, nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn