MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực công ty có bệnh nhân mắc COVID-19 ở khu công nghiệp Quang Châu- Bắc Giang. Ảnh: Thùy Linh

Phó Thủ tướng: Bắc Giang vừa phải chống dịch nghiêm ngặt, vừa phải sản xuất

Thùy Linh LDO | 18/05/2021 14:34

Sáng 18.5, Phó Thủ tưởng Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Bắc Giang phải linh hoạt áp dụng chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 tại các khu công nghiệp, phải làm thế nào để giữ sản xuất, mà vẫn nghiêm ngặt chống dịch COVID-19.

Phải rất linh hoạt, không máy móc

Sáng 18.5, qua hệ thống trực tuyến kết nối với cuộc họp giữa Bộ Y tế và UBND tỉnh Bắc Giang về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo: "Phải nâng cao năng lực xét nghiệm, phải dồn tối đa cho Bắc Giang, đồng thời Bắc Giang cũng phải điều phối thật tốt mới có thể đáp ứng nhu cầu hiện nay. Bộ Y tế đã đồng ý phương án không giới hạn gộp bao nhiêu mẫu xét nghiệm mà kêu gọi tất cả các đơn vị có mặt tại Bắc Giang, nếu có kinh nghiệm cho triển khai ngay".

Phó Thủ tướng yêu cầu áp dụng tin học hóa tất cả các khâu xét nghiệm, tạo điều kiện, mời các công ty công nghệ vào để triển khai. Nếu không được thì các đơn vị xét nghiệm phải chụp ảnh lại, truyền về đội tình nguyện của Bộ TT-TT, giúp cập nhật vào hệ thống, dù âm tính vẫn phải theo dõi tiếp, phục vụ lâu dài.

Một vấn đề quan trọng ở Bắc Giang hiện nay là việc chống dịch tại các khu công nghiệp, các nhà máy. Theo Phó Thủ tướng, nếu phong tỏa, ngừng sản xuất thì sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế.

Vì vậy, Phó Thủ tưởng đề nghị Bắc Giang linh hoạt áp dụng chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 tại các khu công nghiệp, phải làm thế nào để vẫn giữ sản xuất, mà vẫn nghiêm ngặt chống dịch. Chỗ nào khoanh là phải khoanh cho thật nghiêm, chỗ nào có thể đảm bảo phòng chống dịch thì tiếp tục cho sản xuất.

"Với các khu công nghiệp, phải rất cẩn thận. Nếu ra lệnh đơn thuần "ai ở đâu ở yên đó", dừng hết sản xuất thì phải hết sức cân nhắc. Về vấn đề này, không ai quyết định giúp được, tỉnh phải xem xét quyết định, đồng chí Bí thư Chủ tịch phải bàn, phải rất linh hoạt, không máy móc. Bắc Giang phải làm mẫu để sau này hướng dẫn các khu công nghiệp. Mấy khu công nghiệp dừng sản xuất hết thì kinh tế tăng trưởng âm. Lúc này cần các đồng chí phải đồng lòng"- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự cuộc họp trực tuyến sáng 18.5 với Bộ Y tế và tỉnh Bắc Giang. Ảnh: Thùy Linh

"Chúng tôi rất kì vọng. Đội quân của Bộ lên Bắc Giang rất nhiều, CDC các tỉnh về Bắc Giang hỗ trợ nhiều. Hãy coi như đây là đợt thực chiến trên chiến trường, để rút kinh nghiệm. Không chỉ riêng Bắc Giang, chưa địa phương nào có kinh nghiệm chống dịch ở khu công nghiệp. Vì vậy, đợt này Bắc Giang phải mạnh dạn triển khai, để rút kinh nghiệm cho tất cả các địa phương"- Phó Thủ tướng nói.

Lắp ngay camera tại tất cả các phòng cách ly tập trung

Đối với vấn đề cách ly tập trung, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh các trường hợp F1 phải đưa vào khu cách ly tập trung. Các ca bệnh thì tùy tình hình, nếu F0 chưa có triệu chứng phải theo dõi y tế hàng giờ liên tục, chuyển cơ sở điều trị cao hơn nếu bệnh chuyển biến.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bí thư tỉnh Bắc Giang chỉ đạo VNPT tỉnh, Viettel trang bị ngay tất cả các phòng có camera thông minh, sẵn sàng đến mức tất cả các phòng đều có thể dùng để theo dõi được các F0. Chỗ nào vi phạm thì nhắc nhở, nếu họ sốt họ cũng báo qua hệ thống này. Đề phòng trường hợp xấu nhất, nếu không chuẩn bị thì làm sao theo kịp.

Theo Phó Thủ tướng, Bộ Thông tin Truyền thông đã khẳng định trong 48 tiếng đồng hồ, Bộ sẽ đảm bảo lắp 1.000 camera giám sát tại các phòng cách ly tập trung.

Cuối cùng, theo Phó Thủ tướng, các chuyên gia Bộ Y tế phải tiếp tục lập sổ tay kinh nghiệm chống dịch tại khu công nghiệp, nhà máy để truyền lại cho các địa phương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn