MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer cao hơn nam giới

Hà Thu LDO | 22/03/2016 19:00
Mới đây, các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore đã công bố kết quả nghiên cứu về căn bệnh Alzheimer (AD, SDAT) hay đơn giản gọi là chứng mất trí phổ biến. Theo đó, phụ nữ có nguy cơ mắc chứng mất trí cao hơn nam giới vì hệ thống thần kinh não bộ ở phụ nữ dễ bị tổn thương hơn.

Hiện tại, có khoảng 5,4 triệu người Mỹ bị bệnh Alzheimer, trong khi 850.000 ở Anh đang chiến đấu với vấn đề sa sút trí tuệ.

Các nhà nghiên cứu đã tiến hành kiểm tra mô não tử thi của 5 đối tượng là nam giới và 5 đối tượng là nữ giới. Kết quả đó được so sánh với mô não của 10 người khỏe mạnh để thu về nghiên cứu giữa mức độ ảnh hưởng của bệnh Alzheimer tác động đến mỗi giới.

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học tập trung vào một quá trình được gọi là sửa đổi thoái hóa protein (DPMS) -  những thay đổi được cho là gây mất chức năng ở não bộ.

Phân tích cho thấy các protein bị ảnh hưởng nhiều nhất là protein myelin cơ bản (MBP). Myelin cản trở việc liên kết trong não, sản sinh ra lớp bảo vệ che phủ những sợi trục truyền tín hiệu của các tế bào thần kinh. Sự thoái hóa của protein myelin được thể hiện rõ rệt hơn trong bộ não của phụ nữ so với nam giới.

Phụ nữ có nguy cơ mắc hội chứng mất trí – Alzheimer cao hơn nam giới gấp 2 lần. 

Các sợi trục là một phần của chất trắng, não bộ truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh và myelin cung cấp một lớp cách điện xung quanh - tương tự như cách nhiệt trong một sợ dây điện.

Vì vậy, tổn thương myelin sẽ khiến các xung điện từ không được hoạt động đúng nguyên lý, làm gián đoạn quá trình thông tin liên lạc giữa các phần khác nhau của não bộ.

Giáo sư Sze Siu Kwan cho biết: "Số lượng bệnh nhân mất trí nhớ được dự đoán sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050 và kết quả nghiên cứu có những tác động trực tiếp đối với kiến ​​thức của những nhà khoa học nghiên cứu về sự phát triển của chứng mất trí nhớ, từ đó có thể nghiên cứu các loại thuốc để điều trị bệnh mất trí nhớ." Bởi vì Vào năm 1906, lần đầu tiên bác sĩ tâm thần và thần kinh học người Đức Alois Alzheimer (người phát hiện căn bệnh này) đã chỉ ra rằng chứng mất trí nhớ không thể chữa trị được, nó mang tính thoái hóa và gây tử vong.

Đồng thời giáo sư Kwan cũng chia sẻ thêm: "Những phát hiện của nghiên cứu này chỉ ra proteomics có thể phát hiện sự khác nhau giữa các bệnh nhân mất trí nhớ nam và nữ trên một cấp độ phân tử mà không thể được phát hiện bằng phương pháp thông thường.”

Một báo cáo trong hội nghị thường niên của Hiệp hội Alzheimer tại Washington cho thấy khoảng 2/3 số người lớn tuổi sống chung với bệnh Alzheimer là phụ nữ.

Ở tuổi 65 phụ nữ có nguy cơ mắc phải hội chứng mất trí cao gấp đôi nam giới, khi nữ giới là 1/6 còn nam giới là 1/11. Tuy nhiên, cơ chế cơ bản của sự khác biệt về giới tính cho đến bây giờ vẫn khó nắm bắt.

Những nghiên cứu này cung cấp những thông tin mới về nguy cơ cao mắc bệnh mất trí nhớ ở nữ giới. Và những người thường xuyên tham gia vào các hoạt động trí tuệ như đọc sách, chơi trò chơi hội đồng, hoàn thành câu đố ô chữ, chơi nhạc cụ, hoặc tương tác xã hội thường xuyên cho thấy giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn