MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Trường cấp 3 Hòn Gai, TP.Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Quảng Ninh: Yêu cầu đeo khẩu trang toàn thời gian ở trường học

Nguyễn Hùng LDO | 19/04/2023 15:35

Quảng Ninh - Trước tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp trên cả nước, với số ca mắc COVID-19 gia tăng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh yêu cầu từ hôm nay (19.4) phải đeo khẩu trang toàn thời gian ở trường.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh nói chung và trong các cơ sở giáo dục có xu hướng phức tạp.

Hiện đang là thời điểm giao mùa xuân - hè, điều kiện khí hậu thuận lợi cho nhiều loại virus, vi khuẩn phát triển cũng như bùng phát các dịch bệnh.

Trong khi đó, một bộ phận người dân cho rằng, hiện dịch COVID-19 đã không còn nguy hiểm, nên chủ quan, lơ là, dẫn tới tình trạng phát hiện, khai báo muộn... nên số ca mắc COVID-19 những ngày gần đây đang có xu hướng tăng lên.

Tính từ 1.1.2023 đến 16.4.2023, Quảng Ninh có tổng cộng 670 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó, số cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mắc COVID-19 trong các cơ sở giáo dục ghi nhận 560 ca (Hạ Long: 402 học sinh, 12 giáo viên; Đông Triều: 66 học sinh, 01 giáo viên; Cẩm Phả: 24 học sinh, 05 giáo viên...). Kết quả giám sát biến chủng: Số ca xét nghiệm đã gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương giải trình tự gen là 50 mẫu, ghi nhận 49 ca nhiễm biến chủng Omicron, hiện 01 mẫu đang chờ kết quả từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm học và chuẩn bị các điều kiện an toàn cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thi Tốt nghiệp THPT và kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Ban chỉ đạo Phòng chống dịch các địa phương để chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo quy định hiện hành.

Tuyên truyền, quán triệt 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong ngành giáo dục thực hiện nghiêm quy định 2K (đặc biệt cần thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang toàn thời gian ở trường và tích cực khử khuẩn); đồng thời tăng cường giám sát phát hiện, cách ly đối với các trường hợp học sinh mắc COVID-19.

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền vận động, rà soát cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, phụ huynh học sinh tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19, đặc biệt là những người tiêm chưa đủ mũi, chưa tiêm đủ các mũi nhắc lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn