MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Thương binh Võ Kim Anh (73 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) ra khỏi phòng bệnh đi cắt tóc bị lập biên bản. Ảnh: Quang Đại

Ra ngoài cắt tóc, bệnh nhân nội trú lo lắng bị cắt bảo hiểm y tế

QUANG ĐẠI LDO | 29/03/2023 12:13

Hai bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An có việc riêng ra ngoài thì bị tổ kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh lập biên bản. Bệnh nhân lo lắng sẽ bị từ chối thanh toán chi phí điều trị theo chế độ bảo hiểm y tế.

Ngày 29.3, phản ánh với phóng viên, ông Võ Kim Anh (73 tuổi, trú xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) là bệnh nhân nội trú tại Khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, ông vừa bị tổ kiểm tra Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An lập biên bản.

Ngày 13.3.2023, ông Anh nhập viện Ung bướu Nghệ An do bị u hốc mắt, được bố trí điều trị nội trú tại phòng 22 – Khoa Ngoại 1 (đầu cổ).

Sau khi phẫu thuật, vào sáng 25.3.2023, ông Anh đi ra ngoài cắt tóc, gội đầu. Lúc này, tổ kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đến kiểm tra đột xuất, phát hiện ông Anh không có ở phòng bệnh nên lập biên bản.

“Lúc đó, tôi ra cắt tóc, bác sĩ có gọi nhưng tôi không nghe máy. Khi về phòng bệnh, bác sĩ có nói lại sự việc, tôi đi tìm cán bộ bảo hiểm xã hội để trình bày nhưng không gặp”, ông Anh nói và cho biết thêm, ông rất lo lắng trước thông tin ông sẽ bị từ chối thanh toán chi phí chữa bệnh bảo hiểm y tế.

“Tôi là thương binh 4/4, tuổi cao, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nếu không được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí chữa bệnh thì không biết xoay xở vào đâu” – ông Anh than thở và mong muốn được xem xét lại trường hợp của bản thân.

Bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn phải điều trị nội trú do bị u tuyến giáp. Ảnh: Quang Đại

Cùng cảnh ngộ, bà Nguyễn Thị Xuân (60 tuổi), trú xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An bị u tuyến giáp, nhập viện Ung bướu Nghệ An ngày 23.3.2023, được bố trí vào phòng bệnh số 17 để điều trị nội trú.

“Vào sáng 25.3.2023, tôi đi ra ngoài đón xe bus để nhận tiền và vật dụng người nhà gửi. Lúc này, tổ kiểm tra của Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đến, phát hiện tôi không có ở phòng nên lập biên bản” – bà Xuân trần tình.

Bà Xuân hoàn cảnh hết sức khó khăn, là công nhân nghỉ mất sức, không có lương hưu, được hưởng chế độ bảo hiểm dành cho người khuyết tật.

“Nay nếu không được bảo hiểm y tế thanh toán chi phí chữa bệnh thì tôi không đủ khả năng tự chi trả” – bà Xuân nói.

Bệnh án điều trị nội trú của ông Anh và bà Xuân. Ảnh: Quang Đại

Bác sĩ Ngô Vi Tiến – Trưởng khoa Ngoại 1- Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, vào sáng thứ 7 ngày 25.3, ông không trực tại khoa, vì hôm đó là ngày nghỉ.

“Nghe anh em báo cáo là tổ kiểm tra không thông báo cho lãnh đạo khoa, họ chỉ đến thông báo ở phòng trực rồi trực tiếp đến buồng bệnh kiểm tra, lập biên bản. Sau đó, bác sĩ tìm thấy bệnh nhân, đưa đi gặp tổ kiểm tra để giải thích nhưng họ đã rời đi” – bác sĩ Tiến nói.

TS. Nguyễn Quang Trung – Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cho biết, trường hợp kiểm tra ngày 25.3, tổ kiểm tra bảo hiểm xã hội tỉnh không thông qua lãnh đạo bệnh viện.

“Bệnh nhân ung bướu hoàn cảnh rất khó khăn, thực tế, họ có điều trị nội trú tại bệnh viện, hồ sơ lưu trữ đầy đủ, có nhiều người làm chứng.

Việc ra ngoài giải quyết nhu cầu cá nhân trong thời gian ngắn là quyền của bệnh nhân. Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét thấu đáo để tạo điều kiện cho bệnh nhân được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế” – ông Trung nói.

Trao đổi với phóng viên, ông Thái Bá Thắng – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết việc cơ quan bảo hiểm xã hội tổ chức kiểm tra, điểm danh bệnh nhân để đánh giá việc quản lý người bệnh nội trú theo quy định của Bộ Y tế và xác định đảm bảo quyền lợi được hưởng của người bệnh chứ không ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh của bệnh nhân.

“Đây là nội dung phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm và ngành y tế, đã tiến hành nhiều năm. Về vấn đề này nếu thực sự điều trị nội trú người bệnh yên tâm không bị cắt chế độ bảo hiểm y tế” – ông Thái Bá Thắng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn