MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân. Ảnh: Hải Nguyễn

Sáng 3.9, Hà Nội ghi nhận 13 ca COVID-19 mới, 1 ca phát hiện tại cộng đồng

Thùy Linh LDO | 03/09/2021 08:09

Theo Sở Y tế Hà Nội, tính từ 18h00 ngày 2.9 đến 6h00 sáng nay (3.9), trên địa bàn thành phố ghi nhận thêm 13 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng, 11 ca tại khu cách ly và khu vực phong tỏa.


5 quận, huyện ghi nhận thêm ca bệnh mới là Thanh Xuân (6), Đống Đa (3), Đông Anh (2), Tây Hồ (1), Nam Từ Liêm (1). Phân bố theo chùm ca bệnh: sàng lọc ho sốt cộng đồng (1), F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (12).

1 ca bệnh tại cộng đồng thuộc chùm sàng lọc ho sốt cộng đồng là nữ, sinh năm 1990 tại An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ.

Bệnh nhân làm nghề bán hàng online, ngày 28.8 xuất hiện sốt, ho, đau họng, ngày 1.9 khai báo với trạm y tế và được lấy mẫu để xét nghiệm và có kết quả dương tính ngày 2.9.

Chùm F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng (12 bệnh nhân)

1 bệnh nhân nam, sinh năm 1996, tổ 50, thị trấn Đông Anh, là F1 đã được cách ly từ ngày 17.8. Tại khu cách ly, bệnh nhân có sốt, đau rát họng, mệt mỏi được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Đông Anh và được lấy mẫu ngày 1.9 cho kết quả xét nghiệm dương tính.

1 bệnh nhân nữ, sinh năm 1949, Lâm Tiên, Nguyên Khê, Đông Anh, là F1 đã được cách ly tập trung từ ngày 29.8 với kết quả xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 2.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

1 bệnh nhân nam, sinh năm 2010, tại 116 Liên Cơ, Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, là F1, đã được cách ly tại nhà, ngày 2.9 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

1 bệnh nhân nam, sinh năm 1963, Trung Tả, Thổ Quan, Đống Đa, là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 18.8. Ngày 31.8 xuất hiện sốt, đau rát họng, ngày 2.9 được lấy mẫu  xét nghiệm và có kết quả dương tính.

3 bệnh nhân cách ly từ 31.8.

1 bệnh nhân cách ly tập trung từ 24.8.

2 bệnh nhân cách ly tập trung từ 1.9.

Các bệnh nhân trên đều ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, là F1, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Than Khoáng sản. Ngày 1.9 và 2.9, một số bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ, một số bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm do có triệu chứng của bệnh, kết quả đều dương tính với SARS-CoV-2.

2 bệnh nhân ở Trần Quý Cáp, Văn Miếu, Đống Đa, là F1 đã được chuyển cách ly tập trung ngày 25.8 (được lấy mẫu 2 lần kết quả âm tính). Ngày 1.9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3379 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1554 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1825 ca.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn