MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Số ca mắc COVID-19 tăng trở lại, nhiều ca nặng thở oxy

Minh Ánh LDO | 11/04/2023 16:57

Số ca mắc COVID-19 trên cả nước đang tăng trở lại, trong đó nhiều nhất là khu vực Hà Nội. Được biết, các ca nặng phải thở máy gia tăng đáng kể, song chưa ghi nhận triệu chứng mới.

Ngày 11.4, trao đổi với Lao Động, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết số ca mắc COVID-19 nặng gần đây tại bệnh viện có xu hướng gia tăng, song chưa ghi nhận triệu chứng mới.

Cụ thể, bệnh viện đang điều trị 74 bệnh nhân nặng, trong đó có 5 ca thở máy, 10 ca thở oxy kính.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, chỉ tính riêng trong ngày 10.4 bệnh viện tiếp nhận hàng chục bệnh nhân mắc COVID-19, đa số các bệnh nhân phải thở oxy.

Chỉ trong ngày 10.4 Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) tiếp nhận 10 bệnh nhân mắc COVID-19 nội trú. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

BS Nguyễn Trọng Hưng – Phó đơn nguyên Truyền nhiễm (Bệnh viện Thanh Nhàn) cho biết, trong tháng 3.2023 bệnh viện ghi nhận 25 bệnh nhân, tuy nhiên trong 10 ngày đầu tháng 4 đã tăng gấp 3 lần tức là 75 bệnh nhân.

"Hiện tại có khoảng 10 bệnh nhân đang điều trị nội trú. Đa phần tập trung ở người cao tuổi có bệnh nền", bác sĩ Hưng chia sẻ. 

Theo thống kê từ Bộ Y tế, ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong 7 ngày qua tăng gấp 4 lần so với tuần trước đó, nhiều nhất là ở Hà Nội, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân do miễn dịch cộng đồng giảm và người dân lơ là trong việc phòng chống dịch.

Cụ thể, từ ngày 3 đến 9.4, cả nước có thêm 419 ca mắc mới COVID-19. Đây là tuần ghi nhận số ca cao nhất thời gian qua. Trước đó, mỗi tuần có 70-120 ca. Theo đó, Bộ Y tế chưa ghi nhận có sự biến đổi về chủng virus mới tại Việt Nam.

Hà Nội là địa phương có số ca nhiễm và trở nặng cao nhất, tiếp theo là Thái Nguyên, Yên Bái, Cần Thơ.

Ngày 10.4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội ghi nhận từ ngày 31.3 đến 7.4 có 67 ca mắc, tăng 44 ca so với tuần trước. Số bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn cũng tăng.

Về nguyên nhân bệnh nhân COVID-19 tăng đột biến, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng nhận định: "Thời tiết nóng ấm là một trong những nguyên nhân khiến số ca COVID-19 trong cộng đồng gia tăng trở lại. Thêm vào đó, có thể do người dân gần đây đã bỏ qua tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, đáp ứng miễn dịch trong cộng đồng giảm đi". 

Để phòng chống dịch hiệu quả, bác sĩ Hưng khuyến cáo người dân vẫn phải tuân thủ đeo khẩu trang ở nơi công cộng, vẫn luôn giữ khoảng cách và tiêm vaccine phòng chống COVID-19 đầy đủ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn